Hơn 20 người đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát sau khi căng tin của một văn phòng khu phố ở huyện Vũ Long, thành phố ở Trùng Khánh, phía tây nam Trung Quốc bất ngờ nổ tung.

Vụ nổ xảy ra lúc 12h10’, nghi do rò rỉ khí gas, cơ quan công an Trùng Khánh cho biết.

leftcenterrightdel
Vụ nổ bất ngờ vào giờ ăn trưa, nghi do rò rỉ khí gas. Ảnh: Twitter / Alarabiya. 

Theo các nhân chứng, mọi người đang ăn trưa trong căng tin thì vụ nổ xảy ra. 11 người đã được đưa ra khỏi đống đổ nát, trong đó ít nhất 2 nạn nhân được xác định đã thiệt mạng.

Một nhân chứng nói, vụ nổ mạnh tới mức cửa sổ các ngôi nhà gần đó bị thổi bay và tan thành từng mảnh.

Các quan chức chính quyền địa phương đã thiết lập một văn phòng phản ứng khẩn cấp tại chỗ để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

leftcenterrightdel
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn nỗ lực tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát. Nguồn: Weibo Bộ Tình trạng khẩn cấp TQ.

Khoảng 300 nhân viên cứu hộ cứu nạn cùng 70 phương tiện các loại đã được huy động đến hiện trường trong nỗ lực giải cứu các nạn nhân bị chôn vùi.

Bộ Quản lý Tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cũng đã điều động các chuyên gia đến hiện trường, cùng với địa phương xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Văn Phong/Tân Hoa Xã, Brecorder