1.239 bệnh nhân COVID-19 tại Nga đã tử vong trong ngày qua, con số kỷ lục kể từ khi bắt đầu đại dịch, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 tại nước này tử vong lên con số 250.454 người, tỉ lệ tử vong ở mức 2,81%, Trung tâm chống khủng hoảng coronavirus Nga cho biết hôm 10/11.

Một ngày trước đó, số bệnh nhân COVID-19 tử vong tại Nga là 1.211 trường hợp.

leftcenterrightdel
Số bệnh nhân COVID-19 mắc mới và tử vong hàng ngày ở Nga đang diễn biến "nóng". Ảnh: RIA/Georgy Zimarev. 

Kể từ cuối tháng 10, số bệnh nhân COVID-19 tử vong tại Nga luôn duy trì con số trên 1.000 trường hợp mỗi ngày. Trong khi đó, số ca bệnh nhiễm mới cũng diễn biến "nóng" với mức tăng đột biến, từ 20.000-30.000 ca/ngày lên mức trên dưới 40.000 ca mỗi ngày, trong đó đỉnh điểm vào ngày 6/11 với 41.335 ca.

Số ca bệnh nhiễm mới hai ngày gần đây nhất tại Nga là 38.058 và 39 160 trường hợp.

Tình hình dịch COVID-19 tại Nga vẫn diễn tiến phức tạp, bất chấp việc nước này áp dụng biện pháp 7 ngày không làm việc, từ 30/10- 7/11, khuyến khích người lao động ở nhà nhằm chặn đứng đợt dịch chưa từng có.

Tổng số người nhiễm coronavirus ở Nga đến ngày 10/11 lên tới 8.911.713 người, trong đó 7.654.161 bệnh nhân được chữa khỏi (85,9%), hơn 1 triệu bệnh nhân đang được điều trị.

Cho đến nay, 53% người dân Nga đã được tiêm phòng vắc xin ngừa COVID-19, số trường hợp mắc bệnh khi đã tiêm vắc xin dưới 4%.

Văn Phong/RIA