Nga ghi nhận 28.190 trường hợp nhiễm COVID-19 mới được xác nhận trong 24 giờ qua, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên tới 7.832.964 trường hợp, theo Trung tâm chống khủng hoảng coronavirus Nga. Trước đó, ngày 11/10, có 29.409 ca bệnh mới phát sinh, con số kỷ lục, cao thứ hai kể từ đầu đại dịch.

Số bệnh nhân tử vong vì COVID-19 ở Nga ở mức 973 trường hợp trong 24 giờ qua, duy trì ở mức cao so với 957, 962 và 968 trường hợp ba ngày trước đó.

leftcenterrightdel
Ca bệnh COVID-19 phát sinh mới cũng như số bệnh nhân tử vong ở Nga đang duy trì ở mức cao kỷ lục kể từ đầu mùa dịch. Ảnh: RIA. 

Nga đã ghi nhận hơn 900 trường hợp tử vong hàng ngày do COVID-19 trong 7 ngày liên tiếp.

Kể từ khi bắt đầu đại dịch, tổng số người chết do coronavirus của Nga đã lên tới 218.345 người. Trung tâm chống khủng hoảng coronavirus Nga lưu ý, tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 tử vong tăng hiện ở mức 2,79%.

Huy Anh/TASS, RIA