Ngày 21/10, Quốc hội Nhật Bản đã bầu bà Takaichi Sanae làm Thủ tướng mới của đất nước, nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử của đất nước mặt trời mọc.

Là lãnh đạo đảng LDP, bà Takaichi giành được đa số phiếu tại cả Hạ viện và Thượng viện, nhờ sự ủng hộ từ đối tác liên minh mới là đảng JIP cùng một số nghị sĩ khác.

Trước đó vào ngày 20/10, trong một diễn biến chính trị quan trọng, Đảng LDP trong liên minh cầm quyền hiện nay của Nhật Bản đã đồng ý thành lập một liên minh mới với Đảng JIP, nhằm “cùng nhau thúc đẩy Nhật Bản tiến về phía trước”.

Diễn biến sau khi hồi đầu tháng, đối tác lâu năm của LDP là Đảng Komeito, tuyên bố rút khỏi liên minh với LDP.

leftcenterrightdel
 Các nghị sĩ LDP chúc mừng bà Takaichi được bầu làm Thủ tướng mới của Nhật Bản. Ảnh: Yaqiu.

Vào tối 20/10, ngay trước khi các nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản dự kiến bỏ phiếu bầu Thủ tướng mới vào 21/10, lãnh đạo LDP và JIP đã ký các tài liệu chính thức hóa quan hệ đối tác liên minh của 2 đảng.

Tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi dự kiến sẽ sớm công bố Nội các liên minh mới, với sự tham gia của các ứng viên từng tranh cử cùng bà trong cuộc đua giành ghế lãnh đạo đảng.

Truyền thông Nhật Bản đưa tin, bà Takaichi đã chọn ít nhất 3 chính trị gia LDP từng là đối thủ của bà trong cuộc đua giành ghế lãnh đạo đảng này vào các vị trí quan trọng trong Nội các, trong đó ông Koizumi Shinjiro làm Bộ trưởng Quốc phòng, ông Hayashi Yoshimasa được giao phụ trách Bộ Tổng vụ.

Bà cũng bổ nhiệm ông Motegi Toshimitsu- cựu Tổng Thư ký đảng LDP, làm Bộ trưởng Ngoại giao.

Mặc dù LDP vẫn chiếm đa số ghế trong Quốc hội nhưng lại không đủ đa số quá bán ở cả hai viện để tự đứng ra thành lập Chính phủ.

Văn Phong/NHK