Không quân Ấn Độ (IAF) đã huy động toàn bộ phi đội máy bay vận tải hạng nặng và hạng trung, hoạt động 24/7 cho việc vận chuyển oxy đến các điểm nóng dịch COVID-19 trong nước, bao gồm cả vận chuyển nguồn hàng viện trợ về từ nước ngoài.

leftcenterrightdel
Máy bay vận tải được huy động để vận chuyển oxy phục vụ các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: PTI. 

Thủ tướng Ấn Độ Modi nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng tốc độ, quy mô và độ an toàn của các hoạt động vận chuyển oxy và các vật tư y tế thiết yếu khác. Ông Modi lưu ý sự việc đảm bảo các nhân viên của IAF tham gia vào các hoạt động liên quan đến COVID-19 vẫn an toàn trước nguy cơ lây nhiễm.

leftcenterrightdel
Toa tàu hỏa được trưng dụng làm khu cách li bệnh nhân COVID-19. Ảnh: RailMinIndia.

Hôm 28/4, IAF đã vận chuyển 9 téc oxy đông lạnh từ Dubai và Singapore đến căn cứ không quân Panagarh ở Tây Bengal.

Trong khi đó, xe lửa thuộc ngành đường sắt Ấn Độ cũng đã được huy động để cung cấp giường bệnh làm khu cách li cho bệnh nhân COVID-19. Đến nay, có gần 3.000 giường đã được đưa vào sử dụng. Ngành đường sắt Ấn Độ hiện đã huấn luyện hàng ngàn nhân viên nghiệp vụ chăm sóc y tế; đồng thời chuẩn bị 4.000 toa xe/64.000 giường cung cấp cho các bang trong cả nước.

leftcenterrightdel
Giường bệnh bố trí trong toa xe lửa. Ảnh: RailMinIndia. 

Đối phó với dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chính quyền các bang Jammu và Kashmir hôm 28/4 quyết định áp dụng biện pháp giới nghiêm hoàn toàn kéo dài 84 giờ tại 11 quận, từ 19h ngày 29/4 đến 7h sáng 3/5.

Trong nỗ lực giúp Ấn Độ ngăn chặn đại dịch COVID-19, hai chuyến bay vận tải từ Nga, mang theo 20 đơn vị thiết bị sản xuất oxy, 75 máy thở, 150 màn hình y tế, thuốc men với tổng khối lượng 22 tấn, đã đến sân bay Delhi vào sáng sớm 29/4.

leftcenterrightdel
 Ngành đường sắt Ấn Độ đã chuẩn bị 4.000 toa xe/64.000 giường phục vụ bệnh nhân COVID-19. Ảnh: RailMinIndia.

Thông qua Quỹ Đầu tư trực tiếp của Nga, Moscow cũng đã hỗ trợ các công ty Ấn Độ để sản xuất 850 triệu liều vắc-xin Sputnik V.

Trước đó hôm 28/4, Singapore, UAE, Thụy Sĩ đã gửi oxy và các thiết bị y tế thiết yếu tới Ấn Độ. Đến nay, các quốc gia đã công bố hỗ trợ cho Ấn Độ bao gồm Mỹ, Nga, Pháp, Đức, Australia, Ireland, Bỉ, Romania, Luxembourg, Singapore, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, New Zealand, Kuwait và Mauritius,...

leftcenterrightdel
Máy bay vận tải của Nga mang tiết bị y tế tới Ấn Độ. Nguồn: ANI. 

Đến hết ngày 28/4, Ấn Độ ghi nhận 18.368.096 ca nhiễm COVID-19, trong đó với 204.812 trường hợp đã tử vong. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận 379.459 ca nhiễm mới với 3.647 trường hợp tử vong.

Huy Anh/Indiatoday