leftcenterrightdel
 Lực lượng an ninh Venezuela hỗ trợ một đồng đội bị thương rời khỏi hiện trường vụ tấn công tại lễ kỷ niệm Ngày Quốc phòng ở thủ đô Caracas ngày 4/8. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Rodriguez cho biết các đối tượng bị bắt giữ bao gồm Henryberth Emmanuel Rivas Vivas, biệt hiệu “Morfeo,” nhân vật có nhiệm vụ ghi hình vụ tấn công; Angela Lisbeth Expósito Carrillo, biệt hiệu “La Perrera” - che giấu đối tượng “Morfeo” sau khi vụ việc xảy ra, và đại tá về hưu Ramón Santiago Velasco García, biệt hiệu “Corocoro,” là người được giao nhiệm vụ đưa “Morfeo” tới biên giới để chạy trốn sang Colombia. 

Đối tượng “Morfeo” đã khai nhận với cơ quan điều tra Venezuela về việc từng được đưa sang Colombia để tham gia vào lớp huấn luyện chuẩn bị cho vụ tấn công và cũng từng liên lạc với một nhân vật không được nêu tên được cho là “Đội trưởng xuất nhập cảnh” của Colombia. 

Đối tượng này cũng khai báo, sau khi vụ tấn công thất bại, hắn đã được một người sống ở Tây Ban Nha hướng dẫn di chuyển tới Đại sứ quán Chile tại Caracas để từ đó sẽ đón xe tới Đại sứ quán Mexico và Colombia trước khi được các đầu mối khác đưa tới khu vực biên giới để trốn sang Colombia.

Bộ trưởng Rodriguez cho biết chính phủ Venezuela đã gửi công hàm yêu cầu các Đại sứ quán Chile, Mexico và Colombia giải thích về những lời khai liên đới trên. 

Đến nay cơ quan an ninh Venezuela đã bắt giữ 28 đối tượng tham gia trực tiếp hoặc có liên quan tới vụ việc nghiêm trọng này. 

Trong số các đối tượng liên quan còn có cựu Chủ tịch Quốc hội Julio Borges, hiện đang tị nạn tại Colombia, và nghị sỹ Juan Requesens, đang tạm giam. 

Ngày 4/8, khi Tổng thống Maduro đang phát biểu tại lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Lực lượng Phòng vệ quốc gia Venezuela thì bất ngờ 2 thiết bị bay không người lái có gắn chất nổ được kích hoạt và nổ tung khiến ít nhất 7 binh sỹ bị thương. 

Tổng thống Maduro và ban lãnh đạo Venezuela có mặt tại sự kiện đã ngay lập tức được sơ tán an toàn./.

TTXVN