leftcenterrightdel
Ngày 4/8, một vụ nổ đã làm gián đoạn Lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Lực lượng Phòng vệ quốc gia Venezuela ở thủ đô Caracas. Vụ nổ xảy ra khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (giữa) đang phát biểu. (Ảnh: AFP/TTXVN)
leftcenterrightdel
 Khoảnh khắc khi ông Maduro phát hiện ra hai chiếc máy bay không người lái mang thiết bị nổ. Ông Maduro sau đó đã cáo buộc Colombia đứng sau vụ tấn công nhằm vào ông, cho rằng một tổ chức ở Florida (Mỹ) đã cung cấp tiền để thực hiện âm mưu ám sát Tổng thống.
leftcenterrightdel
 Lực lượng an ninh Venezuela bảo vệ Tổng thống và các quan chức Chính phủ sơ tán khỏi hiện trường vụ nổ nhằm vào Lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Lực lượng Phòng vệ quốc gia ở Caracas ngày 4/8. (Ảnh: THX/TTXVN)
leftcenterrightdel
 Các vệ sĩ nhanh chóng dùng tấm chồng đạn bảo vệ cho Tổng thống
leftcenterrightdel
 Các biện pháp an ninh được thắt chặt để bảo vệ an toàn cho ông Maduro
leftcenterrightdel
 Vụ nổ đã làm gián đoạn buổi lễ kỷ niệm
leftcenterrightdel
 Vụ nổ đã khiến 7 binh sĩ bị thương. (Ảnh: THX/TTXVN)
leftcenterrightdel
 Ông Maduro đã rời khỏi hiện trường trong sự bảo vệ của lực lượng cảnh vệ
leftcenterrightdel
 An ninh Venezuela đã tiến hành mở rộng điều tra vụ nổ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
leftcenterrightdel
Lực lượng an ninh Venezuela điều tra hiện trường vụ nổ tại Lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Lực lượng Phòng vệ quốc gia ở Caracas ngày 4/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Vietnam+