leftcenterrightdel
Một nữ quân nhân thuộc quân đội Nga. Ảnh: Sputnik 

Thiếu tướng Igor Virukhin, người chịu trách nhiệm tuyển dụng của Vệ binh Quốc gia Nga, cho biết hiện tại lực lượng này có 20.000 nữ quân nhân.

Cũng theo Thiếu tướng Igor Virukhin, hiện có 8 cô gái đã kiện Bộ Quốc phòng Nga và lực lượng Vệ binh Quốc gia vì không được xét gia nhập vào đơn vị đặc nhiệm hoặc trở thành lính bắn tỉa.

Thiếu tướng Igor Virukhin đánh giá rằng vị trí bắn tỉa không phù hợp với nữ giới.

Kênh RT (Nga) cho biết trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai, các nữ quân nhân bắn tỉa đã đóng góp rất nhiều cho Hồng Quân Liên Xô và trở thành ác mộng của phát xít Đức. Bà Lyudmila Pavlichenkova là cái tên nổi bật nhất khi đã tiêu diệt 309 tên phát xít Đức trong trận chiến tại hai thành phố Sevastopol và Odessa.

Trong năm 2017, Bộ Quốc phòng Nga đã khôi phục chương trình đào tạo nữ phi công lái máy bay quân sự lần đầu tiên kể từ năm 1991 sau khi nhận được hàng trăm bức thư đề nghị từ các cô gái trẻ có ước mơ được làm công việc này.

Theo Hà Linh/ Báo Tin tức