"Theo điều khoản thỏa thuận đã thông qua, tất cả số tiêm kích Su-35 đã được chuyển giao cho khách hàng nước ngoài này", cơ quan Hợp tác Kỹ thuật và quân sự Liên bang Nga ngày 18/4 ra thông báo xác nhận việc hoàn tất việc bàn giao lô 10 chiến đấu cơ Su-35 cuối cùng cho Trung Quốc, the Diplomat đưa tin.

leftcenterrightdel
Máy bay Su-35 của quân đội Nga. 

Theo thông báo của phía Nga, các tiêm kích trên được bán cho Trung Quốc theo một thỏa thuận kí năm 2015. Trong hợp đồng này, Bắc Kinh mua 24 tiêm kích Su-35 của Nga trị giá 2,5 tỷ USD. Nga đã bàn giao 14 chiếc cho Trung Quốc trong các đợt vào năm 2016 và 2017.

Truyền thông Nga dẫn nguồn tin riêng nói rằng Moscow sẽ cung cấp cả cho Bắc Kinh các dịch vụ đi kèm và một số tên lửa theo đúng các quy định quốc tế. Trung Quốc là quốc gia nước ngoài đầu tiên sở hữu máy bay Su-35.

SCMP dẫn lời các chuyên gia quân sự Trung Quốc nhận định số tiêm kích Su-35 này sẽ giúp không quân Trung Quốc tăng cường đáng kể năng lực và phạm vi tác chiến trên Thái Bình Dương.

Su-35 là tiêm kích chiến đấu đa năng thế hệ 4++ của Nga, được phát triển từ năm 1988 trên cơ sở tiêm kích Su-27 với tên gọi ban đầu là Su-27M. Mẫu thử nghiệm Su-35 cải tiến cất cánh lần đầu tháng 2/2008 và được biến chế năm 2014. Tiêm kích Su-35 có tốc độ tối đa Mach 2,25 (khoảng 2.778 km/h), tầm bay tối đa 3.600 km và bán kính chiến đấu khoảng 1.600 km.

Điểm đáng chú ý của Su-35 là việc nó được trang bị 2 động cơ kiểm soát vector lực đẩy 3 chiều AL-117S, radar đa chức năng có thể theo dõi 30 mục tiêu và có thể tấn công 8 mục tiêu cùng lúc. Phiên bản Su-35 xuất khẩu cho Trung Quốc được trang bị bộ thu tín hiệu vệ tinh của hệ thống định vị toàn cầu Bắc Đẩu thay vì GPS hay GLONASS.

Thái An