Chiếc máy bay vận tải C-46 chở 13 người từ Côn Minh, miền nam Trung Quốc đã biến mất trong giông bão trên một sườn núi thuộc bang Arunachal Pradesh, Ấn Độ vào tuần đầu tiên của năm 1945.

leftcenterrightdel
Các mảnh vỡ của một chiếc máy bay C-46 thời Thế chiến II đã được tìm thấy trên một ngọn núi phủ đầy tuyết ở Arunachal Pradesh, Ấn Độ. Ảnh: AFP. 

Năm ngoái, theo yêu cầu của Bill Scherer, người có cha là một sĩ quan trên chiếc máy bay xấu số, nhà thám hiểm người Mỹ, Clayton Kuhles, đã dẫn đầu một cuộc tìm kiếm kéo dài hàng tháng trời với sự hỗ trợ của một nhóm dẫn đường người dân tộc Lisu bản địa, trong điều kiện nhiệt độ đóng băng ở độ cao lớn.

leftcenterrightdel
Sau gần 80 năm, nhiều bộ phận của chiếc máy bay xấu số vẫn được bảo quản khá tốt. Ảnh: AFP. 

Tai nạn máy bay xảy ra khi Scherer mới 13 tháng tuổi.

Ba người dẫn đường đã thiệt mạng vì hạ thân nhiệt ở giai đoạn đầu của chuyến tìm kiếm khi nhóm cắm trại trong trận bão tuyết tháng 9/2021.

leftcenterrightdel
Máy bay vận tải C-46 do Mỹ sản xuất trong Thế chiến II. Nguồn: PJ de Jong/Twitter.

Nhưng vào tháng 12/2021, nhóm đã tình cờ phát hiện xác chiếc máy bay còn nguyên số hiệu trên đỉnh núi phủ đầy băng tuyết.

Không có xác người tại hiện trường máy bay rơi.

Hàng trăm máy bay quân sự của Mỹ đã mất tích xung quanh khu vực núi Himalaya trong Thế chiến II.

Văn Phong/AFP