Các nhà khoa học tại Trung tâm Hạt nhân - Viện nghiên cứu Kỹ thuật vật lý  Nga đã sáng chế ra một thiết bị để đối phó với máy bay không người lái (UAV/drone) cỡ nhỏ, đó là loại tên lửa trang bị bẫy lưới. Thông tin được công bố trên trang web của Cơ quan sở hữu trí tuệ Nga Rospatent.

Theo mô tả, công trình này đã được cấp bằng sáng chế vào tháng 3/2021. Hệ thống chủ yếu gồm một tên lửa có thiết bị dẫn đường. Tên lửa được phóng đi và tiếp cận UAV, mang theo ít nhất một thiết bị chứa bẫy lưới, có đầu định vị để bắt UAV.

leftcenterrightdel
Một mô hình bẫy lưới bắt Drone. Ảnh cắt từ video, nguồn Businessinsider.

Trước đó, Nga từng triển khai các dự án bẫy máy bay không người lái tương tự, tuy nhiên chúng không hiệu quả khi đối phó với các UAV bay với tốc độ cao và cơ động, có khả năng thực hiện các thao tác phức tạp; mặt khác còn do tốc độ triển khai bẫy lưới chậm khiến UAV có thời gian trốn thoát.

leftcenterrightdel
Một thiết bị sử dụng lưới để bắt UAV. Nguồn: Businessinsider.

Hiện tại Trung tâm Hạt nhân Nga đang xây dựng hồ sơ thiết kế chi tiết sản phẩm và đang có kế hoạch sản xuất, thử nghiệm sơ bộ các nguyên mẫu đầu tiên.

Huy Anh/Sputnik