Cậu bé Arjun Menon, 17 tuổi đến từ Mumbai, Ấn Độ đã thiết kế và được cấp bằng sáng chế cho một loại phương tiện tấn công không người lái dưới nước đặc biệt dành cho hải quân. 

URAV được thiết kế để tìm kiếm, định vị và tiêu diệt phương tiện tàu chiến và các mục tiêu khác dưới nước của đối phương trong khuôn khổ Chiến tranh dưới đáy biển (USW). 

leftcenterrightdel
Phương tiện do thám và tấn công không người lái dưới nước (URAV) do Arjun Menon thiết kế. Ảnh: defencexp.

URAV được trang bị nhiều loại cảm biến để trinh sát như cảm biến hình ảnh hồng ngoại, các loại radar khác nhau, chụp ảnh cộng hưởng từ và công nghệ LIDAR mới nhất, sử dụng tia laser, máy quét và bộ thu GPS để thu được thông tin ba chiều đặc biệt chính xác về một khu vực.

leftcenterrightdel
URAV dưới các góc nhìn khác nhau. Ảnh: defencexp 

Ngoài vai trò trinh sát, URAV còn được thiết kế để trở thành vũ khí sát thương tự động (LAW) với khả năng hủy diệt. Nó được trang bị ngư lôi tự hành cũng như thủy lôi nổi dưới nước. 

Nó sẽ sử dụng các cảm biến khác nhau như sóng siêu âm, ảnh nhiệt, dẫn đường bằng laser và hệ thống phát hiện dị thường từ trường (MAD) để phát hiện và tiêu diệt tàu địch.

leftcenterrightdel
Arjun Menon và bằng sáng chế phương tiện URAV. Ảnh: IADN. 

Bản thiết kế ý tưởng cho biết URAV được trang bị hệ thống động cơ đẩy cánh quạt để bảo đảm tính cơ động với khả năng tự lặn/nổi.

Dự án URAV đã được thiết kế bằng cách sử dụng các phần mềm thiết kế tiên tiến như Autodesk Revit, Autodesk 3DS Max và Autodesk Inventor, cũng như trải qua các thuật toán nâng cao và mô phỏng vật lí để đảm bảo khả năng tồn tại của phương tiện.

Huy Anh/IADN