Lãnh đạo UBND H.Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đã yêu cầu công an vào cuộc điều tra, xác minh việc người bố ở xã Hòa Trạch có hành vi dùng rơm và xăng đốt chân con trai, khiến cháu bị bỏng nặng 2 chân.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 18h ngày 2/10, anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1987, trú xã Hòa Trạch) sau khi đi nhậu về, nghe hàng xóm kể con trai của mình là cháu N.A.T (học lớp 3) lấy trộm tiền của họ đi mua đồ chơi, liền lấy dây trói cháu T. lại và dùng rơm và xăng đốt chân của cháu.

leftcenterrightdel
 2 chân cháu T bị bỏng nặng.

Biết sự việc, bà nội cháu T. đã chạy qua dập lửa rồi đưa cháu T. lên trạm xá sơ cứu rồi đưa về nhà. Tuy nhiên, do vết bỏng nặng, cháu T. vẫn kêu đau nên chiều 3/10, bà nội cháu T. đã đưa cháu lên Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch để điều trị.

Tại đây, các bác sỹ xác định cả 2 chân cháu T. bị bỏng độ 3.

P.V