Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 11h30’ ngày 29/10/2022, sau khi nghe thông tin con trai mình là Mạc Văn N. (đang là học sinh lớp 6) thời gian gần đây học tập kém, thường bị thầy cô kiểm điểm, Mạc Văn H. bực tức nên lấy xe máy đi tìm cháu N.

Khi gặp cháu N. đang trên đường đi học về, H. dựng xe rồi dùng tay, dùng dép đánh cháu N. Tiếp theo, H. mở cốp xe lấy chiếc bật lửa ga và sẵn có chai xăng đi làm về treo ở xe dọa đốt sách không cho cháu N. đi học nữa.

Thấy gần bờ ruộng có một đám cỏ khô, H. dùng bật lửa đốt đống cỏ sau đó mở nắp chai xăng và đổ xăng xuống đám lửa đang cháy làm đám lửa cháy bùng lên.

leftcenterrightdel
 Hình minh họa.

Sau đó, H. đi về phía cháu N. đứng cách đống lửa khoảng 3-4 mét cầm chai xăng vẩy lên cặp sách cháu N. đang đeo trên lưng dọa đốt hết sách.

Do cháu N. khóc và xin lỗi nên H. dừng lại, quay người định lấy xe đưa cháu N. về nhà, nhưng sau đó nghe tiếng kêu và lửa bén vào người cháu N.

Thấy vậy, H. chạy lại tháo cặp sách khỏi người cháu N. và ôm cháu N. xuống ruộng lúa, té nước lên người để dập lửa, sau đó, cháu N. được đi bệnh viện cấp cứu. Quá trình điều trị đến ngày 14/11/2022 thì cháu N. tử vong.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, xác định hành vi của H. đủ yếu tố cấu thành tội “Vô ý làm chết người” nên VKSND huyện Sơn Động đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Động.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Động đang củng cố hồ sơ, xử lí đối tượng theo quy định.

Nam Hy