Đó là đối tượng Viên Văn Trạng (42 tuổi, ngụ xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú). Trạng có vợ và 2 con, đã ly dị năm 2018. 

Người bị hại trong vụ án là bé N. (13 tuổi) sống với bà ngoại, ngụ tại huyện Trà Cú. Theo điều tra ban đầu, đối tượng Viên Văn Trạng thường xuyên đến nhà ngoại em N. để chơi. Ngày 4/4, Trạng thực hiện hành vi giao cấu với N. ngay tại nhà. Sau đó, Trạng nhiều lần đưa N. đến các nhà nghỉ trên địa bàn huyện Trà Cú để quan hệ tình dục.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (nguồn internet).

Ngày 10/6, qua công tác nắm tình hình, Hội Liên hiệp phụ nữ xã An Quảng Hữu phát hiện sự việc nên trình báo cơ quan Công an.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Cú tiếp tục điều tra làm rõ./
Tuấn Anh