leftcenterrightdel
 Đối tượng Lý Hoài Thi tại cơ quan Công an. (Ảnh:CA)

Ngày 17/1/2024, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Hòa Bình bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lý Hoài Thi (SN 2003, ngụ ấp Thị Trấn B, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu năm 2022, Lý Hoài Thi sử dụng mạng xã hội Facebook nhắn tin và nảy sinh tình cảm với em S.T.C.V, sau đó Thi đã nhiều lần thực hiện hành vi "giao cấu" với V. Thời điểm này em V. chỉ mới 14 tuổi.

Ngày 16/8/2023, TAND huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt Lý Hoài Thi 2 năm 6 tháng tù giam về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Tuy nhiên, trong quá trình tại ngoại, chờ chấp hành án, Lý Hoài Thi đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra Quyết định truy nã toàn quốc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến nay lực lượng Công an đã bắt giữ được Lý Hoài Thi khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Công an huyện Hòa Bình để xử lý theo quy định pháp luật.

Mai Phong