Dự Hội thảo có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; cùng đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và đông đảo đại diện các cơ quan báo chí.
    |
 |
| Đồng chí Lê Quốc Minh, Uỷ viên BCH TW Đảng, Phó Trưởng Bàn Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội nhà Báo Việt Nam phát biểu tại Hội thảo khoa học. |
Lịch sử đã ghi nhận: Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nhiều cơ quan Trung ương, cơ quan báo chí, thông tin quan trọng hoạt động trên địa bàn.
Đặc biệt, ngày 4/4/1949, Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng khai giảng khóa đầu tiên tại xóm Bờ Rạ, xã Tân Thái, huyện Đại Từ cũ (nay thuộc xã Đại Phúc), với 42 học viên. Khóa học kéo dài 3 tháng, đến ngày 6/7/1949 bế mạc.
Việc Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo thành lập trường và đặt tên theo nhà báo Huỳnh Thúc Kháng thể hiện sự trân trọng đối với một nhân cách lớn của dân tộc, đồng thời đáp ứng yêu cầu đào tạo đội ngũ báo chí phục vụ sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Từ đó, Thái Nguyên trở thành một địa chỉ quan trọng gắn với lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam.
    |
 |
| Các đại biểu tham dự tại Hội thảo khoa học |
Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Trịnh Xuân Trường - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh ý nghĩa của việc nghiên cứu, làm rõ cuộc đời, sự nghiệp và di sản của Nhà báo Huỳnh Thúc Kháng; giá trị của Báo Tiếng Dân và Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng; đồng thời xác định những vấn đề đặt ra đối với báo chí hiện nay. Đối với Thái Nguyên, Hội thảo là dịp bổ sung cơ sở khoa học phục vụ công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di tích quốc gia Địa điểm Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, gắn di sản với giáo dục truyền thống, đào tạo báo chí, hoạt động về nguồn, du lịch văn hóa và phát triển văn hóa địa phương.
    |
 |
| Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu tại Hội thảo khoa học. |
Trong phát biểu đề dẫn, đồng chí Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Bạn Tuyên giáo TW, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam gợi mở các nhóm vấn đề trọng tâm, như: tiếp tục làm rõ giá trị lịch sử, tư tưởng, báo chí và nhân cách của Huỳnh Thúc Kháng; nghiên cứu sâu hơn giá trị của Báo Tiếng Dân, Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng và vị trí của Thái Nguyên trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam; đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy di sản, kết nối với giáo dục, đào tạo báo chí và phát triển văn hóa trong bối cảnh mới.
Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cần nhìn nhận di sản báo chí cách mạng ở Thái Nguyên như một hệ thống gồm các địa điểm, cơ quan báo chí, nhân vật, sự kiện, tư liệu, hiện vật và những câu chuyện nghề nghiệp có mối liên hệ với nhau. Đồng thời, kết nối các di sản báo chí với hệ thống di tích lịch sử cách mạng, không gian văn hóa Việt Bắc, giáo dục truyền thống, đào tạo báo chí và các hoạt động về nguồn.
Tại Hội thảo, các tham luận tập trung làm rõ giá trị lịch sử, tư tưởng, báo chí và nhân cách của Huỳnh Thúc Kháng; giá trị của Báo Tiếng Dân và Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng; vị trí của Thái Nguyên trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam.
Các đại biểu cũng trao đổi giải pháp bảo tồn, phát huy di sản gắn với giáo dục, đào tạo báo chí, hoạt động về nguồn, du lịch văn hóa và phát triển văn hóa của tỉnh Thái Nguyên.
Trước đó, các đại biểu dự Hội thảo đã dâng hương tưởng nhớ nhà chí sĩ yêu nước, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng tại Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng (xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên); đã cắt băng khai mạc và tham quan trưng bày chuyên đề “Huỳnh Thúc Kháng - Nhà chí sĩ yêu nước, nhà báo và di sản Báo Tiếng Dân