Thực hiện Kế hoạch số 7726/CSQLHC-TMTH ngày 03/9/2026 của Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH); mới đây Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma túy tại tỉnh Thái Nguyên theo chức năng của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH.

leftcenterrightdel
 Chương trình Hội nghị phổ biến về phòng, chống ma túy tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy - do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH chủ trì và trực tiếp giảng dạy tại các điểm: Trường Đại học Nông Lâm, Trường THPT Lương Ngọc Quyến…đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

leftcenterrightdel
 Trung tá Trịnh Đại Dương, Phó Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Cục cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ công an phát biểu tại Hội nghị.

Qua các chuyên đề được các đồng chí báo cáo viên của Cục truyền đạt các học viên là đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể; Đại diện Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên, cán bộ các cơ sở giáo dục; người có uy tín trong cộng đồng dân cư và quần chúng Nhân Dân trên địa bàn…đã có thêm nhận thức về hiểm họa của ma túy đối với xã hội, là nguyên nhân trực tiếp làm gia tăng nhiều loại tội phạm, gây mất an ninh, trật tự an toàn xã hội và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy hiện nay vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, ngày càng trẻ hóa, xâm nhập vào học đường với nhiều loại ma túy thế hệ mới, núp bóng dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử; các đối tượng phạm tội tinh vi, xảo quyệt, lợi dụng không gian mạng để hoạt động. Đặc biệt, Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 đã có hiệu lực, cùng với Nghị định số 163/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ đã đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn đối với công tác phòng, chống ma túy nói chung và công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội nói riêng.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Hội nghị chương trình phòn,g chống ma túy tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Điểm đáng chú ý là các học viên được tiếp cận những vấn đề gần với đời sống của mình: cách nhận biết nguy cơ, những tình huống dễ dẫn đến hành vi vi phạm và cách ứng xử khi được rủ rê, lôi kéo.

Thông qua trao đổi trực tiếp, các học viên được nhắc nhở rằng nguy cơ không phải lúc nào cũng xuất hiện dưới hình thức dễ nhận biết. Sự tò mò, tâm lý muốn thử, thiếu hiểu biết pháp luật hoặc bị tác động bởi bạn bè đều có thể khiến một quyết định tưởng như nhất thời dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

leftcenterrightdel
 Cán bộ Công an hướng dẫn thực hiện chức năng kiến nghị, phản ánh về an ninh trật tự trên ứng dụng VNeID cho sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Phát biểu tại Hội nghị, Lãnh đạo Phòng PC06 Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị: Mỗi người dân hãy là một "chiến sĩ", mỗi gia đình là một "pháo đài" trong công tác phòng, chống ma túy. Phòng, chống ma túy là trách nhiệm của toàn xã hội; mỗi hành động tích cực của người dân hôm nay sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe bản thân, giữ gìn hạnh phúc gia đình, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng địa bàn ngày càng an toàn, văn minh.

Được biết, cùng với hoạt động trên thời gian qua Công an các địa phương cũng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, phường, trường Trung học tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy.

Tại buổi tuyên truyền, Công an xã, phường đã phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về phòng, chống ma túy; thông tin về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn cũng như những phương thức, thủ đoạn mới mà các đối tượng thường sử dụng để lôi kéo, dụ dỗ thanh thiếu niên tham gia sử dụng trái phép chất ma túy. Cán bộ tuyên truyền đã hướng dẫn học sinh nhận diện các loại ma túy phổ biến hiện nay như ma túy tổng hợp, ma túy dạng viên, dạng tinh thể và các loại ma túy núp bóng dưới dạng thực phẩm, bánh kẹo, nước giải khát, thuốc lá điện tử, tinh dầu điện tử... Đưa ra những khuyến cáo học sinh tuyệt đối không sử dụng, không tàng trữ, không vận chuyển, không mua bán trái phép chất ma túy; không tò mò, thử sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc các loại thực phẩm, đồ uống được quảng cáo có khả năng tạo cảm giác hưng phấn, kích thích. Qua những hình ảnh minh họa, ví dụ thực tế và các vụ việc điển hình, đã giúp học sinh nhận thức rõ hơn về những hậu quả nghiêm trọng của ma túy đối với sức khỏe, tinh thần, đạo đức, tương lai của bản thân, hạnh phúc gia đình cũng như những hệ lụy đối với trật tự, an toàn xã hội.

Lãnh đạo Phòng PC06 Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân và đặc biệt là các cháu học sinh có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ bản thân. 

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
  Các đại biểu tham dự tại Hội nghị phòng, chống ma túy tạiTrường PTTH Lương Ngọc Quyến tỉnh Thái Nguyên.

Với sự đa dạng, gần gũi trong cách thức tuyên truyền, các giảng viên đã truyền tải những kiến thức pháp luật và kỹ năng cần thiết cho các tầng lớp nhân dân, các em học sinh trước vấn nạn ma túy học đường và phòng, tránh những nguy cơ xấu trên không gian mạng, nhất là mạng xã hội, góp phần phòng ngừa tội phạm ma túy “từ sớm, từ xa, từ cơ sở”.

leftcenterrightdel
  Cán bộ Công an tỉnh Thái Nguyên phát tờ rơi cho các hộ kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, karaoke, hướng dẫn thực hiện chức năng kiến nghị, phản ánh về an toàn trật tự trên ứng dụng VNeID.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, Công an các xã - phường trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng ngừa xã hội, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không có ma túy và tệ nạn xã hội.

Trọng Tài