Ngày 14/12, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận từ Công an tỉnh Cao Bằng đối tượng truy nã Lưu Thế Văn, SN 1977, trú tại xã Lũng Cùng, Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Vào tháng 10 năm 2014, Văn cùng đồng bọn đã mua bán trót lọt 6 bánh ma túy. Ngày 25/10/2015, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lưu Thế Văn về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Lưu Thế Văn. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Tuy nhiên, trong quá trình thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, đối tượng Văn đã bỏ trốn sang Trung Quốc sinh sống, cắt đứt toàn bộ liêc lạc với gia đình. Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định truy nã số 05, ngày 9/11/2015 đối với Lưu Thế Văn. Ngày 9/12/2022, Văn bị Công an tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc bắt giữ và bàn giao lại cho Công an tỉnh Cao Bằng qua Cửa khẩu quốc tế Lý Vạn, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đang hoàn tất thủ tục hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Minh Hiếu