Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 10 gói nhỏ heroin. Tiến hành khám xét nơi ở của Hương, Công an thành phố Thanh Hóa đã thu giữ thêm 105 gói heroin và 3 cục heroin.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Trần Thị Hương khai nhận đã mua ma túy từ cách đây mấy tháng về chia nhỏ bán cho người nghiện và tổ chức cho người nghiện sử dụng ngay trong nhà.

leftcenterrightdel
Lấy lời khai đối tượng Trần Thị Hương.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Kiểm tra tang vật thu giữ.

Được biết, Trần Thị Hương là đối tượng đã có nhiều tiền án về tội mua bán ma túy. Mới đi tù về đầu năm 2022, Hương lại “ngựa quen đường cũ”.

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, nhà của Trần Thị Hương được chia thành 2 khu tách biệt: khu nhà trên rất khang trang được dùng làm nhà ở và buôn bán tạp hóa; khu lán bên cạnh rộng hàng trăm m2 với một dãy phòng ngủ, phòng vệ sinh được các đối tượng sử dụng làm dịch vụ rửa xe và tổ chức cho người nghiện mua bán, sử dụng ma túy.

Hiện, Công an thành phố Thanh óa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.

Thanh Bình