Ngày 10/12, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công huyện Thường Xuân vừa triệt phá đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh do Lô Văn Luân (SN 1990, trú tại huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) cầm đầu, 7 đối tượng còn lại bị bắt giữ trong đường dây gồm: Vi Văn Mỹ (SN 1995, ở huyện Quế Châu, tỉnh Nghệ An), Hà Văn Thành (SN 1991, ở huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An), Hủn Vi Phương (SN 1983, ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An), Trần Minh Chiến (SN 1995, ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), Lương Ngọc Tú (SN 2002) cùng Lữ Văn Sao (SN 2000) và Vi Văn Nam đều ở huyện Thường Xuân.

leftcenterrightdel
Các đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Thường Xuân phát hiện trên địa bàn có một nhóm đối tượng đi làm ăn xa về quê có nhiều biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy nên đã lập chuyên án đấu tranh.

Bằng các nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra xác minh, Công an huyện Thường Xuân đã phối hợp với Công an các đơn vị địa phương lần lượt bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy liên tỉnh do Lô Văn Luân cầm đầu.

leftcenterrightdel
Đối tượng Lô Văn Luân cầm đầu đường dây.

Được biết từ đầu năm 2023 đến nay, Công an huyện Thường Xuân đã đấu tranh triệt phá 4 đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, 1 đường dây mua bán ma túy liên huyện, bắt giữ 26 đối tượng.

Hiện tại, Công an huyện Thường Xuân tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Xuân Sơn - Tuấn Anh