Phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên được sáp nhập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Hương Sơn, xã Đồng Liên, phần còn lại của phường Gia Sàng.
Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành Nghị quyết về xây dựng tỉnh Thái Nguyên không ma túy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Gia Sàng cũng xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện bảo đảm đồng bộ, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
Theo đó, địa phương xác định nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống ma túy gắn với việc thực hiện mục tiêu xây dựng phường Gia Sàng trở thành “phường không ma túy” là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài; đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự quản lý thống nhất của chính quyền, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng Công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt.
Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phải quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên, liên tục; kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống, giữa giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy. Đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành, phối hợp với các phường, xã và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh trong phòng, chống và kiểm soát ma túy.
    |
 |
| Ảnh Lê Văn M, ở tổ 3, phường Gia Sàng, sau 1 năm cai nghiện trở về với gia đình, hiện tại anh đang thợ làm nốp xe ôtô tại một Showroom trên địa bàn phường. Hiện tại sức khỏe của anh rất tốt, công việc ổn định. (Ảnh minh họa) |
Mục tiêu cụ thể: Phường Gia Sàng phấn đấu trong năm 2026, xây dựng được ít nhất 30% tổ dân phố trên địa bàn phường đạt không có ma túy; 100% các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn phường được áp dụng các hình thức cai nghiện phù hợp. Năm 2027, xây dựng được ít nhất 50% tổ dân phố trên địa bàn phường đạt không có ma túy. Không để phát sinh điểm, tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Năm 2028, xây dựng 100% tổ dân phố trên địa bàn phường đạt không có ma túy. Quyết tâm phấn đấu trở thành “phường không ma túy”. Các năm 2029 và 2030 duy trì phường Gia Sàng là “phường không ma túy”. Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Đảng ủy, UBND phường giao cơ quan công an phường chủ trì, nòng cốt trong việc triển khai Kế hoạch, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm, dự báo tình hình, triển khai công tác cai nghiện ma tuý và quản lý người nghiện ngoài xã hội không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự. Tập trung đấu tranh triệt xoá các điểm, tụ điểm, các đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma tuý, ngăn chặn tội phạm ngay từ gốc, từ sớm, không để bị động, bất ngờ. Kêu gọi cán bộ đảng viên, người lao động và Nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm ma túy và chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Xây dựng hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” với thông điệp “Mỗi người dân là chiến sĩ, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy”.
Theo đó, tiến hành đồng bộ, khẩn trương, quyết liệt, toàn diện ở tất cả các nhóm giải pháp; quán triệt nguyên tắc “phòng ngừa là chính, chặn cung, giảm cầu là then chốt”. Xác định cụ thể các nội dung nhiệm vụ, giải pháp, thời hạn, tiến độ hoàn thành với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền”; gắn trách nhiệm từng phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố, người đứng đầu cấp ủy trong tổ chức thực hiện.
Không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp, phường Gia Sàng còn đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống loa phát thanh; hệ thống pa nô, áp phích, các trang mạng xã hội, các cuộc họp… góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó, phường còn tập trung rà soát, thống kê, phân loại, lập danh sách người nghiện để chủ động quản lý, đưa đi cai nghiện bắt buộc.
Tính đến tháng 6/2026 trên địa bàn phường Gia Sàng có 103 người nghiện ma túy, 18 người sử dụng trái phép chất ma túy và 40 người quản lý sau cai nghiện ma túy.
Với các đối tượng này, phường đã thành lập các tổ công tác, quản lý chặt chẽ và giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, giúp họ sớm ổn định đời sống. Song song với đó, các tổ công tác chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện người quản lý sau cai nghiện có dấu hiệu tái nghiện hoặc vi phạm pháp luật.
Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các đoàn thể chính trị - xã hội đã đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư trong phòng, chống ma túy.
    |
 |
| Đồng chí Ngô Thủy, Chủ tịch UBND phường Gia Sàng trao đổi với phóng viên về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn phường. |
Đồng chí Ngô Thủy, Chủ tịch UBND phường Gia Sàng đánh giá: “Kết quả đạt được trong thời gian qua thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và ban điều hành các thôn. Công tác đấu tranh với tội phạm được triển khai quyết liệt, gắn với tuyên truyền, vận động và quản lý người nghiện, người sau cai nghiện. Sự tham gia của Nhân dân đã góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo cơ sở để địa phương từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng xã không ma túy.
Xác định nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống ma túy gắn với việc thực hiện mục tiêu xây dựng phường Gia Sàng trở thành “phường không ma túy” là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài, phường Gia Sàng đang từng bước triển khai lộ trình xây dựng xã không ma túy trên cơ sở duy trì đồng bộ các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa, đồng thời khắc phục những hạn chế trong công tác cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, tạo chuyển biến bền vững từ cơ sở...
Có thể thấy thực hiện kế hoạch, các văn bản chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương về phòng, chống ma túy, phường Gia Sàng đã áp dụng rất có hiệu quả, những đối tượng nghiện đã giảm rõ rệt, an ninh trật tự đã được trong sạch hơn rất nhiều so với trước đây.