Năm học 2025 - 2026, chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục được duy trì và từng bước nâng lên. Đặc biệt, tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, tỉnh Thái Nguyên đạt 125 giải, gồm 03 giải Nhất, 25 giải Nhì, 38 giải Ba và 59 giải Khuyến khích - kết quả cao nhất từ trước đến nay cùng nhiều thành tích cao tại các Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 98,14%, trong đó có 29 trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%.
Năm học 2026 - 2027 là năm học đầu tiên sau sắp xếp, tỉnh Thái Nguyên có 424 cơ sở giáo dục công lập, giảm 505 cơ sở so với thời điểm 1/7/2025; trong đó có 366 trường thuộc UBND các xã, phường và 58 trường, trung tâm thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Toàn tỉnh có 523 phân hiệu, 578 điểm trường lẻ và 30.631 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Tỷ lệ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo đạt 98,46%, trên chuẩn đạt 34,6%.
Với chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, ngành Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên tập trung bảo đảm các điều kiện về đội ngũ, trường lớp, cơ sở vật chất, sách giáo khoa và thiết bị dạy học; tiếp tục ổn định hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục theo phân cấp, phân quyền. Ngành cũng sẽ rà soát, tổ chức lại các điểm trường lẻ chưa phù hợp; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học giai đoạn 2026 - 2030; triển khai phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, giáo dục bắt buộc trung học cơ sở, củng cố phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập. Cùng với đó, tiếp tục từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; đẩy mạnh giáo dục STEM/STEAM, kỹ năng số, hướng nghiệp; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.
Trong ngày khai giảng, các trường học trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức đón học sinh, tạo không khí phấn khởi, sẵn sàng bước vào năm học 2026-2027.
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên đến dự tại Trường Tiểu học Gia Sàng và THCS Gia Sàng trong ngày Lễ khai giảng năm học mới. |
Ghi nhận của PV Báo Bảo vệ pháp luật, Trường Tiểu học và THCS 915 Gia Sàng được thành lập trên cơ sở sáp nhập thêm hai trường: Tiểu học Gia Sàng và THCS Gia Sàng, hiện có 2.230 học sinh. Đây là năm học đầu tiên cô và trò Nhà trường cùng học tập, giảng dạy dưới một mái trường mới, đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện.
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Gia sàng và THCS Gia Sàng. |
Trong năm học mới, Nhà trường xác định tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, nâng cao năng lực quản trị, chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ; đồng thời xây dựng môi trường sư phạm công bằng, minh bạch, đoàn kết và sáng tạo. Đội ngũ cán bộ, giáo viên chủ động thích ứng với mô hình mới, tăng cường chia sẻ chuyên môn, phát huy tinh thần trách nhiệm và tâm huyết, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
    |
 |
| Các em học sinh Trường Tiểu học Gia Sàng và THCS Gia Sàng phấn khởi dự ngày Lễ khai giảng. |
Năm học 2026 - 2027 mở ra một chặng đường mới đối với Trường Tiểu học và THCS 915 Gia Sàng, với mục tiêu xây dựng ngôi trường đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, nơi mỗi học sinh được yêu thương, tôn trọng và có điều kiện phát triển toàn diện.
Do đang trong quá trình xây dựng lại nhà trường, trường phổ thông Vùng Cao Việt Bắc tổ chức Lễ khai giảng năm học mới tại 2 cơ sở cũng là 2 địa điểm học tập tạm thời: Trường Cao đẳng Thái Nguyên (cũ) và Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên (cơ sở Quyết Thắng).
    |
 |
| Các thầy, cô Trường THPT vùng cao Việt Bắc Thái Nguyên trong ngày Lễ khai giảng năm học mới. |
    |
 |
| Các em học sinh Trường PTTH vùng cao Việt Bắc Thái Nguyên tham dự ngày Lễ khai giảng năm học mới. |
Tại Trường THCS Quang Trung (phường Phan Đình Phùng), các hoạt động tựu trường cũng được tổ chức sôi nổi với chủ đề về thầy cô giáo, mái trường, qua đó tăng cường sự gắn kết giữa học sinh, giáo viên ở các điểm trường sau sắp xếp.
    |
 |
| Đồng chí Trần Đình Thìn, Phó Chủ tịch UBND phường Phan Đình Phùng tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Trường THCS Quang Trung trong ngày Lễ khai giảng năm học mới. |
Theo lãnh đạo Nhà trường, chuyển đổi số được Trường THCS Quang Trung xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản trị khi quy mô trường, lớp mở rộng. Trong năm học mới, trường tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, sử dụng các nền tảng số trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng kho học liệu số dùng chung cho các môn học và từng bước số hóa hồ sơ quản lý của cán bộ, giáo viên, nhân viên.
    |
 |
| Toàn cảnh Trường THCS Quang Trung trong ngày khai giảng năm học mới. |
Trước thềm năm học 2026 - 2027, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên đã dành thời gian làm việc chuyên đề với ngành Giáo dục và Đào tạo. Không chỉ là nhìn lại kết quả của một năm học, điều quan trọng hơn là xác định rõ vị trí, yêu cầu và trách nhiệm của giáo dục trong chặng đường phát triển mới của tỉnh.
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Huệ Oanh, Hiệu trưởng THCS Quang Trung đánh trống trong ngày Lễ khai giảng năm học mới. |
Trên cơ sở đó, năm học 2025 - 2026 có thể xem là một năm nhiều thử thách đối với ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên. Ngành vừa phải duy trì hoạt động dạy và học ổn định, vừa triển khai nhiều chủ trương lớn về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, chuẩn bị các điều kiện thi hành Luật Nhà giáo, thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Với tính thần phấn khởi của thầy cô và các em học sinh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong ngày Lễ khai giảng năm học mới, sẽ mang được nhiều niềm hứa hẹn cho tốt đẹp trong ngành giáo dục của cả nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng trong thời gian tới.