Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lợi, Võ Thị Kim Tuyến (SN 1988, ngụ khu phố 3, phường Tam Phú, TP Thủ Đức) và Nguyễn Bình An (SN 1990, ngụ phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức) để mở rộng điều tra vụ án. 

Theo cơ quan Công an: Vào khoảng 2h20’ ngày 11/6, Tổ tuần tra vũ trang Công an phường Vĩnh Phú (TP Thuận An) phát hiện tại căn nhà số 12E1, đường số 4, KDC Vĩnh Phú 1, khu phố Phú Hội, phường Vĩnh Phú có nhiều đối tượng tụ tập với biểu hiện nghi vấn, nên kiểm tra hành chính. Khi Công an đến trước cửa căn nhà trên thì các đối tượng đóng sập cửa cuốn lại và chạy vào trong nhà, rồi mở cửa sau để tẩu thoát.

Ngay sau đó, Công an TP Thuận An đã điều động lực lượng vây bắt các đối tượng; đồng thời báo cáo Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh điều động các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh hỗ trợ. Qua đó, Công an đã bắt giữ An, Tuyến, Hồ Thanh Chinh (SN 1979, ngụ phường 10, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh). Qua khám xét căn nhà 12E1, Công an thu giữ tang vật gồm: Hơn 17kg ma túy, nhiều súng quân dụng và tang vật khác có liên quan.

leftcenterrightdel
 Tang vật ma tuý Công an thu giữ. Ảnh CA cung cấp
Ngay trong đêm, Ban giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến tận hiện trường chỉ đạo công tác điều tra; giao cho phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì thành lập ban chuyên án phối hợp với Công an TP Thuận An và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh mở rộng điều tra vụ án. Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã xác định Nguyễn Trọng Lợi là đối tượng cầm đầu và ra Quyết định truy nã Lợi.

Với quyết phá án, đến ngày 26/6, Ban chuyên an phát hiện Lợi đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Tháp. Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ Lợi về hành vi trên. 

Thiên Bình