Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Phăng Sô Lin nắm được thông tin có một nương rau cải ở khu vực bản Sang Tăng Ngai trồng xen kẽ nhiều cây thuốc phiện.

leftcenterrightdel
 Đại diện Viện kiểm sát cùng cơ quan Công an tiến hành kiểm đếm và tổ chức phá nhổ cây thuốc phiện.

Qua kiểm tra, xác định nương rau cải trên là của gia đình Chẻo Sì Siểu (SN 1962), trú tại bản Sang Tăng Ngai. Ngay sau đó, Công an xã Phăng Sô Lin đã báo cáo và đề xuất lãnh đạo Công an huyện thành lập tổ công tác liên ngành gồm Công an, Viện kiểm sát, đại diện chính quyền xã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để tiến hành đo đạc, kiểm đếm và tổ chức phá nhổ.

leftcenterrightdel
 Tẩn Lai Phú trồng cây thuốc phiện trong vườn để làm thuốc chữa bệnh.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện 152 cây thuốc phiện đang ra hoa, đậu quả xen lẫn cây rau cải trên diện tích 270m2. Qua đấu tranh ban đầu, Chẻo Sì Siểu khai nhận số cây thuốc phiện trên do vợ là Tẩn Lai Phú (SN 1973) đã trồng để làm thuốc chữa bệnh cho bản thân và vật nuôi.

Tổ công tác đã tiến hành phá nhổ và lập biên bản thu giữ số cây thuốc phiện trên để tiêu huỷ theo quy định của pháp luật.

Hiện, Công an huyện Sìn Hồ đang tiếp tục xác minh thu thập tài liệu liên quan để xử lý vụ việc.

Phan Hải