Theo đó, hồi 8h20’ ngày 15/11/2022, Công an thành phố đang làm nhiệm vụ tại đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn phát hiện 1 nam thanh niên có biểu hiện hoạt động phạm tội về ma tuý.

Qua kiểm tra, phát hiện trên người đối tượng có 1 túi nilon chứa 2 viên nén màu hồng và các tinh thể màu trắng, nam thanh niên khai tên là Nguyễn Trường Giang, SN 1987, trú tại phố Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn mua số ma tuý trên về để sử dụng.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Trường Giang tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Lạng sơn

Tiếp đó, khoảng 11h 30’ cùng ngày, Công an thành phố còn phát hiện, bắt giữ Trần Thị Ngân, SN 1958, trú tại ngõ 10, đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, khi đối tượng đang mua bán ma tuý cho người nghiện tại khu vực chợ Đông Kinh, phường Đông Kinh.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Trần Thị Ngân tại cơ quan Công an. 

Vật chứng thu giữ gồm 1 gói ma tuý heroin, số tiền 200.000 đồng. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Thị Ngân, tổ công tác đã phát hiện, thu giữ 26 gói giấy chứa các chất bột màu trắng, 3 túi nilon chứa cục chất bột và tinh thể màu trắng, 114 viên nén màu hồng và màu xanh là các loại ma tuý đá, ngựa và heroin; 2 cân tiểu ly điện tử và nhiều dụng cụ để sử dụng ma tuý.

Hiện Công an TP Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

 

Minh Hiếu