Theo Công an TP Hà Nội cho biết, trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, xuất hiện tình trạng đối tượng lợi dụng xe tải "luồng xanh" chở hàng hoá thiết yếu để cất giấu ma tuý trong thùng nông sản, thực phẩm về qua Hà Nội và các tỉnh tiêu thụ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Hiện nay, việc đi lại, vận chuyển hàng hoá giữa các địa phương diễn ra bình thường kéo theo hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma tuý từ các tuyến về Hà Nội lại tiếp tục diễn biến phức tạp.

Các đối tượng mua bán ma túy dưới dạng nhỏ lẻ, dạng "boong ke" ở khu vực ngõ ngách nhỏ hẹp, lợi dụng người yếu thế, dịch vụ giao hàng shipper đi giao ma tuý hoặc giao qua lỗ cửa không nhìn rõ mặt khách mua.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự vẫn chưa được mở cửa trở lại, tuy nhiên một số cơ sở vẫn lén lút hoạt động, cho khách sử dụng ma tuý, bất chất quy định về phòng, chống dịch bệnh. Đối tượng có chiều hướng chuyển sang sử dụng căn hộ chung cư cho thuê để tụ tập sử dụng trái phép chất ma tuý.

Trên tuyến đường hàng không, bưu điện, đối tượng lợi dụng hình thức chuyển phát nhanh, ký gửi hàng hoá là quà biếu phi mậu dịch để vận chuyển ma tuý lẫn trong các loại bánh kẹo, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng từ châu Âu về trong nước tiêu thụ. Xuất hiện thủ đoạn đối tượng người nước ngoài thuê kho, xưởng để cất giấu, trung chuyển ma tuý.

leftcenterrightdel
 Một đối tượng bị bắt cùng tang vật gần 1000 viên ma túy tổng hợp. (Ảnh minh hoạ)

Trong năm 2021, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an Thành phố đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường hoạt động tuyên truyền trực tuyến phòng chống ma túy qua ứng dụng Zoom cho trên 5.000 học sinh, sinh viên, hội viên các đoàn thể; phát tờ rơi song ngữ Việt - Anh cho người nước ngoài sinh sống, làm việc, du lịch tại quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ...

Theo thống kê, năm 2021, toàn Thành phố có khoảng 18.000 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma tuý có hồ sơ quản lý, tăng hơn 5.500 người so với năm 2020; tồn tại 66 địa bàn có nguy cơ phát sinh phức tạp về ma tuý. Các ban, ngành đã lập hồ sơ đưa 1.114 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc, đạt 123,8% chỉ tiêu giao; vận động 1.601 người nghiện tham gia cai nghiện tại cơ sở tự nguyện. Toàn thành phố có 13.629 đối tượng mãn án tù, đặc xá, hoãn thi hành án các tội về ma tuý, 88 đối tượng truy nã về ma tuý.

Thực hiện hướng dẫn tạm thời về tiêu chí, trình tự, thủ tục xác định đưa vào diện quản lý và biện pháp xử lý đối với người sử dụng trái phép ma túy tổng hợp dẫn đến suy giảm nhận thức, rối loạn tâm thần cấp ("ngáo đá"), toàn Thành phố hiện còn 76 đối tượng "ngáo đá" có hồ sơ quản lý và 240 đối tượng có nguy cơ "ngáo đá". Số đối tượng này đang được lực lượng Công an phối hợp các sở, ngành quản lý nhằm phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.

Cũng trong năm qua, Công an Thành phố đã phát hiện, điều tra, khám phá 3.589 vụ, 5.334 đối tượng có hành vi phạm tội về ma tuý, truy bắt 17 đối tượng có lệnh truy nã; thu giữ khoảng 30,7 kg heroin, 175 kg ma túy tổng hợp, 55,5 kg cần sa, 9,4 kg thuốc phiện, 19 khẩu súng, 205 viên đạn các loại cùng nhiều phương tiện, tài sản liên quan.

Trong đó có một số chuyên án lớn, điển hình như ngày 20/3/2021, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý khám phá chuyên án, bắt giữ ổ nhóm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I do Nguyễn Xuân Quý, bệnh nhân điều trị nội trú cầm đầu. Lực lượng chức năng bắt giữ 12 đối tượng, thu giữ gần 3 kg MDMA, gần 2 kg ketamine, trên 650 gam methamphetamine cùng nhiều dụng cụ, phương tiện để sử dụng trái phép chất ma tuý.

Ngoài ra, theo báo của Công an Thành phố, thực hiện triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh giải quyết tụ điểm, điểm phức tạp về ma tuý, lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an Thành phố đã chủ động tăng cường nắm tình hình, tổ chức đấu tranh truy quét nhằm giữ vững ổn định an ninh trật tự các địa bàn đã được giải quyết không để phức tạp trở lại. Kết quả, Công an Thành phố đã đấu tranh giải quyết 29/31 điểm phức tạp về ma tuý, bắt giữ 237 đối tượng bán lẻ ma tuý.

P.V