Trước đó, qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Thanh Hoá phát hiện Nguyễn Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Hoài Nam là 2 chị em họ và thường xuyên qua lại với nhau, có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng lớn tại TP Thanh Hoá và các địa bàn lân cận. Hai đối tượng này đã cấu kết với nhau mua ma tuý với số lượng lớn, cất giấu tại nhiều địa điểm khác nhau, chỉ bán ma tuý cho các đầu mối tiêu thụ lớn và có mối quan hệ quen biết sẵn…nên đã theo dõi và lập án đấu tranh.

leftcenterrightdel
 Nguyễn Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Hoài Nam cùng số ma túy thu được.

Sau một thời gian theo dõi, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 12h ngày 23/11/2023, tại khu vực cây xăng cạnh công viên Bố Vệ, đường Âu Cơ, phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá, Công an TP Thanh Hoá bắt quả tang Trâm và Nam đang mang 50 viên hồng phiến đi tiêu thụ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Hoài Nam tại số nhà 16A/35 Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, Công an TP Thanh Hoá đã thu giữ 150 viên hồng phiến; 27 viên thuốc lắc; 1 túi ma túy đá. Tiếp tục khám xét nơi làm việc của Nguyễn Hoài Nam tại một Công ty ở khu công nghiệp Tây Bắc Ga, Công an TP Thanh Hoá thu giữ hơn 13.000 viên hồng phiến, 1.000 viên thuốc lắc, 3 túi ma túy đá. Tổng khối lượng tang vật thu giữ hơn 2kg ma túy các loại. 

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

 
Thái Thanh