Tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa chủ trì phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận chuyển 26 kg ma túy, có sử dụng súng ngắn.

2 đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Xuân Huyên (SN 1987 trú tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) và Trần Đình Mão (SN 1987 trú tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Tang vật thu giữ gồm 24 kg ma túy dạng hồng phiến, 2 kg ma túy Ketamin và 1 khẩu súng ngắn quân dụng.

Bước đầu xác định: các đối tượng lợi dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, Whatap…để tìm nguồn từ các đối tượng bán ở Lào, sau đó liên hệ mua hàng vận chuyển qua đường tiểu ngạch về Việt Nam, móc nối bán lại cho các đối tượng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Các đối tượng trên đa số sử dụng không gian mạng để liên lạc, móc nối thực hiện hoạt động phạm tội, do vậy rất khó khăn trong việc phát hiện và tổ chức đấu tranh.

Sau nhiều ngày kiên trì mật phục, giám sát các di biến động của các đối tượng, ngày 13/9 Ban chuyên án quyết định tổ chức lực lượng đấu tranh, tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Huyên và Trần Đình Mão sử dụng xe ô tô cá nhân vận chuyển ma tuý.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo, Kiểm sát viên VKSND tỉnh Quảng Bình kiểm sát việc bắt giữ đối tượng, kiểm đếm tang vật.

Theo đó, đối tượng Nguyễn Xuân Huyên cùng Trần Đình Mão đi ô tô vào tỉnh Kon Tum liên hệ các đối tượng phía Lào mua ma tuý đóng thành 2 “gùi” vận chuyển bằng đường tiểu ngạch gần khu vực cửa khẩu Bờ Y, tỉnh Kon Tum, sau đó đưa lên xe ô tô đưa về Quảng Bình tiêu thụ.

2 đối tượng Nguyễn Xuân Huyên và Trần Đình Mão rất manh động, liều lĩnh và có vũ khí, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị bắt giữ.

Tuy nhiên, Ban chuyên án đã xây dựng kế hoạch rất chặt chẽ. Do vậy, trong quá trình bắt giữ đối tượng Huyên đã để sẵn súng (trong súng có 7 viên đạn) ở hộc cửa xe, cạnh chỗ ngồi để sẵn sàng chống trả khi bị bắt nhưng chưa kịp hành động thì bị khống chế và bắt giữ.

Mẫn Phong