Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tuấn (SN 2000, trú tại phường Hà Khánh, Hạ Long); Nguyễn Trung Sơn (SN 2003, trú tại khu 1, phường Trần Hưng Đạo, Hạ Long); Hoàng Quỳnh Anh, (SN 2004, trú tại phường Hà Tu, Hạ Long).

leftcenterrightdel
 Các đối tượng cùng tang vật.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an thành phố Hạ Long, phát hiện từ tháng 1/2023, Nguyễn Văn Tuấn thường xuyên tiếp xúc, quan hệ với những người sử dụng trái phép chất ma tuý, có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma tuý nên đã tổ chức đấu tranh, bắt giữ. Đến ngày 9/3/2023, tại đoạn đường thuộc tổ 22B, khu 4, Hà Khánh, Hạ Long, đã bắt quả tang khi Tuấn đang tàng trữ trái phép ma tuý cần sa để bán.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Hạ Long đã bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Trung Sơn, Hoàng Quỳnh Anh. Thu giữ 147 túi nilon chứa 131,429 gam ma tuý cần sa; 2 xe máy, 1 khẩu súng quân dụng và 43 viên đạn.

Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận: Nguyễn Trung Sơn là người sử dụng ma tuý cần sa và quen biết Nguyễn Văn Tuấn từ lâu. Đầu tháng 1/2023, Sơn nảy sinh ý định mua ma tuý cần sa về bán và rủ Nguyễn Văn Tuấn bán cùng. Sau khi bàn bạc, thống nhất, Sơn trực tiếp thông qua mạng xã hội Telegram tìm ma tuý cần sa từ thành phố Hồ Chí Minh chuyển ra thành phố Hạ Long cho Sơn qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Khi tìm được “nguồn hàng”, Sơn chuyển tiền mua ma tuý cần sa thông qua tài khoản ngân hàng của Hoàng Quỳnh Anh (người yêu của Sơn), sau đó nhận ma tuý cần sa qua dịch vụ giao hàng.

Sau khi nhận được ma tuý, Sơn chia nhỏ thành từng túi nilon và giao cho Tuấn bán cho người sử dụng. Tiền bán ma tuý, Tuấn sẽ chuyển lại cho Sơn thông qua tài khoản của Quỳnh Anh. Từ tháng 1/2023 đến thời điểm bị bắt, Quỳnh Anh đã 4 lần chuyển tiền để Sơn mua ma tuý ở thành phố Hồ Chí Minh và 6 lần nhận tiền bán ma tuý cần sa từ Tuấn.

Tổng số tiền luân chuyển trị giá hơn 100 triệu đồng. Trong khoảng thời gian từ ngày 5/3/2023 đến ngày bị bắt, Tuấn có tổng cộng 202 túi ma tuý cần sa, đã bán 87 túi cho nhiều thanh niên trên địa bàn thành phố Hạ Long.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Trung Sơn 7 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Tuấn 7 năm tù, Hoàng Quỳnh Anh 5 năm 6 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Hào Kiệt