Rạng sáng ngày 3/7, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an huyện Lâm Thao kiểm tra hành chính quán Karaoke Bảo Ngọc, Khu 1, xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao, phát hiện có 10 nam, nữ thanh niên đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại phòng “VIP Cổ Điển”, Cơ quan Công an thu giữ tại chỗ 1 đĩa sứ màu trắng có bám dính tinh thể màu trắng, 3 viên nén các đối tượng khai là ma túy ketamine và thuốc lắc, cùng nhiều vật dụng dùng để sử dụng. Xét nghiệm nhanh, cả 10 đối tượng đều dương tính với ma túy thuộc hai dạng trên.

leftcenterrightdel
10 nam, nữ thanh niên tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Trọng (SN 1996, trú tại thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê) khai nhận đã cùng với Nguyễn Văn Đông (SN 2001); Phan Quang Trường (SN 2000 cùng trú tại xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao) và Quách Thị Mai (SN 2003, trú tại xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) bàn bạc mua ma túy về tổ chức sinh nhật cho một người trong nhóm.

Trọng được các đối tượng chuyển số tiền 7 triệu đồng để mua 6 viên thuốc lắc và 2 chỉ Ketamine. Tiếp đó, Nguyễn Thanh Tùng (1995, trú tại xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ) liên lạc với Nguyễn Ngọc Thụ (SN 1988, trú tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ) mua thêm 1,5 chỉ Ketamine mang đến phòng “VIP Cổ Điển”. Khi cả nhóm đang sử dụng thì bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vũ Lâm