Ngày 3/7, Công an huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã tiến hành bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ đối với Vũ Văn Trường (SN 1992) ở thôn Bối Khê, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi và Nguyễn An Phương (SN 1984) ở thôn Trúc Cầu, xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

leftcenterrightdel
 2 đối tượng Vũ Văn Trường và Nguyễn An Phương. (Ảnh: CA Hưng Yên).

Trước đó, vào hồi 22h, ngày 28/6/2022, Công an huyện Ân Thi tiến hành kiểm tra quán Karaoke Bảo An KTV tại thôn Ngọc Nhuế, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi do Vũ Văn Trường làm quản lý.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện có 8 đối tượng đang “bay lắc”, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng Công an đã thu giữ 1 gói chứa chất tinh thể kết tinh màu trắng, 1 túi nilon dính chất tinh thể màu trắng và các vật dụng liên quan.

Qua giám định, các chất tinh thể trắng thu được là ma túy loại Ketamine, khối lượng 0,190g. Kết quả test nhanh có 7/8 đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp.

Được biết, các đối tượng có hộ khẩu thường trú ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh.

Hiện, vụ việc tiếp tục điều tra làm rõ.

PV