Ngày 4/9 một lãnh đạo UBND TP Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt 5 người đàn ông tụ tập ăn nhậu, bất chấp địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch COVID-19.

leftcenterrightdel
5 người tụ tập lên rừng thông ăn nhậu giữa mùa dịch vừa bị phạt tổng cộng 50 triệu đồng. 

Trước đó, ngày 3/9, UBND xã Biển Hồ (TP Pleiku) phát hiện nhóm 5 người đang tụ tập ăn nhậu tại khu rừng thông, thuộc xã Biển Hồ nên đã lập biên bản vi phạm hành chính. 5 thanh niên tổ chức ăn nhậu bất chấp Chỉ thị 16 đang triển khai trên địa bàn TP Pleiku gồm: T.V.T (SN 1993), N.V.Đ (SN 1981), L.V.Đ (SN 1973), L.V.M (SN 1979, đều trú tại xã Biển Hồ) và L.V.H (SN 1972, trú tại phường Yên Thế, TP Pleiku).

Cụ thể, hành vi của 5 người này đã vi phạm hành chính, không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người. Theo đó, mỗi người bị phạt 10 triệu đồng, tổng mức phạt 5 người là 50 triệu đồng.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai, từ ngày 3/9 đến ngày 4/9, tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu xét nghiệm cho 3.723 người. Trong đó, ghi nhận 17 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Đến nay, toàn tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 494 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2./.

Thiên An