Qua quá trình điều tra, các bị can lần lượt gồm: Trần Ngọc Hoàng (SN 1988); Trần Văn Hên (SN 1971, cùng trú tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) và Trần Vũ Khanh (SN 1990, trú  tại TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và Huỳnh Văn Đực (SN 1948, ngụ tỉnh Đồng Nai). Nhóm này đã cấu kết với nhau để tàng trữ và buôn bán tiền giả, trong đó Hoàng là người đã tổ chức làm, in ấn tiền giả để bán cho các đối tượng khác.

leftcenterrightdel
 Tang vật là những tờ tiền giả bị thu giữ

Ngoài ra, Công an tỉnh Bến Tre cũng đã khởi tố bị can Huỳnh Văn Đực (SN 1948, trú tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) có cùng tội danh. Sau khi tiến hành khám xét trực tiếp, lực lượng chức năng tịch thu nhiều tang vật có liên quan gồm nhiều loại tiền khác nhau như Mỹ, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan… Tổng số tiền Việt Nam làm giả bị cơ quan chức năng tịch thu hơn 1 tỷ đồng.

Hiện tại, Công an tỉnh Bến Tre mở rộng phạm vi điều tra tiếp tục làm rõ vụ việc trên./.

Tuấn Anh