Ngày 10/5, Công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa phát hiện 1 cặp vợ chồng trồng gần 500 cây cần sa trong vườn cây cà phê.

leftcenterrightdel
 Hiện trường phát hiện vụ trồng gần 500 cây cần sa.

Theo thông tin ban đầu, ngày 28/4, một tổ công tác của Công an huyện Krông Năng đã phát hiện tại vườn nhà ông Mai Năm (SN 1968, trú ở thôn Quyết Tâm, xã Ea Tân, huyện Krông Năng) trồng 275 cây cần sa tươi có chiều cao khoảng 15-25 cm và 54 gốc cây cần sa khô. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành nhổ bỏ số cần sa này.

leftcenterrightdel
Khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, vợ chồng ông Năm mang hai lọ đựng hoa cây cần sa đi cất giấu. 

Bước đầu, ông Năm khai nhận khi đi trên xe khách thì có 1 người lạ mặt cho số giống cây cần sa này về trồng để chữa bệnh cho gia cầm. Sau khi trồng khoảng 3 tháng, ông cùng vợ thu hoạch rồi đem phơi khô sau đó lấy hạt ươm được khoảng 300 cây cần sa rồi tiếp tục trồng lại sau vườn.

leftcenterrightdel
 Cơ quan Công an phát hiện nhiều cây cần sa khô.

Đến khi thấy lực lượng Công an vào kiểm tra, vợ chồng ông Năm sợ bị phát hiện nên đã cất giấu ở vườn nhà hàng xóm gần 200 cây cần sa khô có khối lượng 10,6 kg và 2 lọ thủy tinh đựng hoa cây cần sa có khối lượng 1kg.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật./.

Nguyễn Chính