leftcenterrightdel
VKSND thị xã Đông Triều phối hợp phân loại, xử lý một đối tượng chống người thi hành công vụ trong phòng chống dịch COVID-19. 

Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 8/8/2020, tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 của Công an phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), do đồng chí Dương Công Định - Trưởng công an phường làm tổ trưởng đến kiểm tra công tác phòng chống COVID-19, hoạt động kinh doanh tại quán karaoke Thu Hà (thuộc thôn Đông Tân, phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều).

Quá trình làm việc tại quán, Tổ công tác phát hiện các phòng hát số 2 và số 3 có khoảng 10 thanh niên sử dụng dịch vụ hát karaoke nên yêu cầu chủ quán dừng hoạt động.

Tuy nhiên, lúc ra ngoài, hai nhóm đối tượng trên xảy ra xô xát, cãi chửi nhau tại hành lang. Thấy vậy, đồng chí Định và đồng chí Sơn (cán bộ Tổ công tác) vào can ngăn, yêu cầu các đối tượng không gây mất trật tự.

Lúc này, Hồ Trung Dũng (SN 1978, trú tại khu 2, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều) là đối tượng đến quán hát có hành vi chống đối, gây cản trở cho đồng chí Định, đồng chí Sơn thực hiện nhiệm vụ.

Ngay sau khi nhận được tin báo của Công an phường Hồng Phong, Cơ quan điều tra đã phối hợp cùng VKSND thị xã Đông Triều tiến hành phân loại tin, tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khác các đối tượng liên quan.

Quá trình điều tra, xác minh ban đầu đã xác định Hồ Trung Dũng có hành vi chống đối, dùng tay phải đấm đồng chí Định và tát đồng chí Sơn, gây thương tích cho cán bộ tổ công tác đang làm nhiệm vụ.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Dũng khai do lúc đó uống rượu say nên không làm chủ được hành vi, đã có hành động ngăn cản tổ công tác thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi phân loại, Cơ quan điều tra và VKSND thị xã Đông Triều thống nhất việc khởi tố hình sự đối với Hồ Trung Dũng về hành vi chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 330 BLHS và xác định đây là vụ án điểm, giải quyết theo thủ tục rút gọn để kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương trong thời điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Trưởng Công an thị xã Đông Triều cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đề nghị UBND thị xã thu hồi Giấy phép đăng ký hoạt động kinh doanh đối với quán karaoke Thu Hà về việc không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người và tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh để phòng chống dịch COVID-19 kể từ 0 giờ ngày 1/8/2020.

Hoàng Hưng