Tóm tắt vụ án: Thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, cán bộ Tiểu đoàn CSCĐ thuộc phòng PK02 Công an tỉnh Đắk Lắk, tiến hành tuần tra kiểm soát trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Phạm Cư (áo sơ mi), Tương Dễ (áo đen).

Khoảng 15h30’ ngày 15/4/2020 tại khu vực ngã ba đường Ama Jhao và Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột, tổ tuần tra phát hiện Phạm Cư, SN 1990, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 47M3-7891, phía sau chở theo Trương Dễ, SN 1993 và Huỳnh Quang, SN 1974, cùng trú tại Hẻm 95 đường Y Ni Ksơr, phường Tân Lập, Tp. Buôn Ma Thuột (cả ba đều không đội mũ bảo hiểm và không đeo khẩu trang để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định) nên yêu cầu dừng xe để làm việc. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà điều khiển phương tiện đi lên vỉa hè rồi bỏ trốn vào nhà dân. 

Mặc dù được cán bộ tuần tra giải thích về những hành vi vi phạm, nhưng Phạm Cư và Trương Dễ vẫn không chấp hành mà chửi bới, nhổ nước bọt, xô đẩy và dùng tay chân đấm, đá lực lượng chức năng. Vì vậy, các đồng chí trong tổ tuần tra đã khống chế, đưa các đối tượng về trụ sở để xử lý theo quy định.

Trên cơ sở hồ sơ vụ việc, ngày 16/4/2020 VKSND TP Buôn Ma Thuột đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Phạm Cư và Trương Dễ để xử lý về tội "Chống người thi hành công vụ" quy định tại khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự. 

Nguyễn Trường Lưu