Tối 17/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo về tình hình ảnh hưởng do mưa lớn, lũ trên địa bàn tỉnh.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng tổ chức di dời người dân ra khỏi vùng bị ngập lụt.

Theo báo cáo, do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông hoạt động mạnh trên khu vực Trung Bộ, từ 19h ngày 15/11 đến 16h ngày 17/11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa đo được tại các trạm phổ biến từ 80-200 mm, một số khu vực có mưa lớn hơn.

Tính đến 16h ngày 17/11, có 7 ngôi nhà bị sập đổ và cuốn trôi tại buôn Tơng Rang A, buôn Tơng Rang A và thôn Ra Hăn, xã Yang Mao. Có 192 lượt nhà bị ngập tại các xã Yang Mao, xã Cư Pui, xã Đức Bình 36. Hiện các hộ dân đã được di dời đến nơi an toàn. Ngoài ra, có khoảng 920 nhà ở xã Cư Pui có nguy cơ bị ngập cục bộ nếu nước tiếp tục dâng cao.

leftcenterrightdel
 Nhiều ngôi nhà bị sạt lở, vùi lấp trong đất đá.

Có 23 hộ dân có nguy cơ sạt lở ở xã Cư Pui đã được chính quyền địa phương sơ tán đến nơi an toàn.

Đáng nói, tại buôn Chàm A (xã Yang Mao), có 4 gia đình (8 người) đi làm rẫy, nước suối lên cao không qua được, hiện đang trú tại nhà rẫy. Hiện, lực lượng của địa phương thường xuyên liên lạc cập nhật tình hình.

Tương tự, tai thôn Ea Hăn (xã Yang Mao), có 4 hộ dân bị cô lập, chính quyền địa phương đã hướng dẫn người dân di chuyển theo tuyến đường đi M’Đrắk.

Về sản xuất, có hơn 100.000 bầu keo dâm hom bị nước lũ cuốn trôi; hơn 300 con heo; 4.900 con gà thịt bị nước cuốn trôi.

Về công trình thủy lợi, bờ suối thượng lưu đập Cư Phiăng bị sạt lở một đoạn khoảng 40m; tuyến kênh đập Rạ đá Sơn Phong bị sạt lở bờ kênh đất dài 15m và một số tuyến kênh bị đất, cát vùi lấp. Một số công trình thủy lợi, kênh mương nội đồng bị sạt lở, hư hỏng.

Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến cho nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh bị ngập lụt.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND xã Krông Bông tự chèo thuyền, đưa đoàn công tác vào bờ an toàn.

Cũng trong tối 17/11, ông Nguyễn Ngọc Pháp, Chủ tịch UBND xã Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, ông vừa tự chèo thuyền vượt lũ vào bờ vì thuyền máy bị hỏng chân vịt.

Trước đó, ông Pháp cùng lực lượng chức năng xã Krông Bông, vào khu vực các thôn 30 và 29 của xã này để kiểm tra công tác phòng chống lũ lụt, sạt lở đất.

Khi trời tối, ông Pháp cùng một số người khác quay lại tỉnh lộ 12 (nơi để xe) bằng thuyền máy. Tuy nhiên, khi còn cách bờ sông khoảng 600m, chân vịt của thuyền máy bị hỏng.

Thời điểm này, có 6 người cùng đi trên thuyền máy. Tuy nhiên, nhiều người trong đoàn cũng không biết chèo thuyền nên gọi điện nhờ ca nô đến hỗ trợ. Thế nhưng, lúc đó, ca nô đang vào vùng cô lập để đưa một người dân bị sốt cao đến bệnh viện, chưa thể tiếp ứng kịp.

Trước tình hình trên, ông Pháp phải nhanh chóng đưa ra quyết định, lấy mái chèo, cùng chủ thuyền chèo vào bờ an toàn./.

Nguyễn Chính