leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ án.

Khoảng 20h00' ngày 23/9/2022 tại buôn Drễn A, xã Đắk Liêng, huyện Lắk, Y Ya Cốp (SN 1989) và anh vợ là Y.D. (SN 1981) cùng nhau uống rượu.

Đến khoảng 23h00' cùng ngày, sau khi uống hết khoảng 1,5 lít rượu, thấy Y Ya Cốp cãi nhau với vợ (là em gái của mình) nên Y.D. bực tức, dùng 1 cây củi (kích thước khoảng 50 × 8cm), có cạnh tam giác đánh trúng vào phía sau đầu của Y Ya Cốp.

Lúc này, Y Ya Cốp chụp được cây củi từ tay của Y.D. rồi dùng chính cây củi này đập liên tiếp nhiều cái vào vùng đầu của Y.D., khiến Y.D. gục tại chỗ.

Quá trình đấu tranh, Y Ya Cốp đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tạm giữ để xác minh, xử lý theo quy định./.

Y Ker BKrông - Hải Âu