Trước đó, Báo BVPL đã đưa tin, khoảng 8h30’ ngày 8/6/2023 tại đường công vụ thủy điện Hố Mít thuộc khu vực đầu nguồn suối Lĩnh, bản Trung Tâm, xã Hố Mít, Tổ công tác gồm Công an huyện Tân Uyên đã phối hợp với VKSND huyện, Hạt kiểm lâm huyện, Chính quyền xã Hố Mít phát hiện, lập biên bản vi phạm đối với 7 đối tượng về hành vi vận chuyển lâm sản trái phép.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng đều khai nhận là đi vận chuyển hộ đối tượng Vàng A Đua (SN 2002), trú Bản Lầu, xã Hố Mít, huyện Tân Uyên. Ngày 9/6/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên đã triệu tập làm việc với đối tượng Vàng A Đua.

Tại cơ quan Công an, Đua khai nhận, tháng 4/2023 Vàng A Đua mang theo 1 cưa máy và rủ Thào A Pua (SN 1997); Vàng A Tho (SN 2003) cùng trú tại bản Thào, xã Hố Mít lên khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn Suối Lĩnh, chặt hạ 1 cây gỗ lớn (chưa rõ chủng loại), sau đó 3 đối tượng xẻ thành nhiều hộp gỗ phơi khô, đến ngày 7/6 Đua rủ thêm một số người thân, bạn bè lên vận chuyển gỗ xẻ về làm nhà thì bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 7 hộp gỗ xẻ.

leftcenterrightdel
  Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: CA Lai Châu).

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên phối hợp với các ngành liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường xác định cây gỗ các đối tượng khai thác thuộc tiểu khu 368, khoảnh 1, lô 9 do UBND xã Hố Mít quản lí là rừng phòng hộ tự nhiên.

Tại hiện trường phát hiện 6 khúc gỗ tròn và 37 thanh gỗ xẻ có tổng khối lượng (quy ra gỗ tròn) là 13,888m3. Hiện tại, cả 3 đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và tự nguyện mang đến Cơ quan điều tra giao nộp 1 cưa máy đã dùng để khai thác gỗ.

Cũng trong ngày 8/6, Công an huyện Tân Uyên nhận được tin tố giác của người dân xã Hố Mít với nội dung có một nhóm đối tượng thực hiện hành vi khai thác một cây gỗ lớn tại khu vực rừng phòng hộ thuộc địa phận bản Trung Tâm, xã Hố Mít.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã phối hợp với VKSND huyện, Hạt kiểm lâm huyện và UBND xã Hố Mít tiến hành rà soát, kiểm tra, phát hiện tại tiểu khu 368, khoảnh 1, lô 9 có 1 cây gỗ bị chặt hạ, đường kính gốc 220cm, tổng khối lượng gỗ là 15,444m3.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ đầu nguồn suối Lĩnh (Ảnh: CA Lai Châu).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ Cơ quan CSĐT huyện Tân Uyên đã nhanh chóng xác định được các đối tượng thực hiện hành vi khai thác cây gỗ nêu trên gồm: Vàng A Phà (SN 1990); Vàng A Chu (SN 1980); Thào A Sa (SN 1988); Vàng A Trừ (SN 1993); Tráng A Chào (SN 1996), đều trú tại bản Tà Hử, xã Hố Mít và Vàng A Pao (SN 1991), trú tại bản Thào xã Hố Mít.

Theo lời khai nhận của các đối tượng từ khoảng tháng 4/2023 thì Phà, Chu, Chào đã lên rừng chặt hạ cây gỗ nêu trên. Đến ngày 2/6 thì Phà, Chu, Chào, Pao, Sa, Trừ đã cùng nhau lên rừng để xẻ cây gỗ này thành các hộp (thanh, xà) nhằm đem về sử dụng.

Quá trình làm việc đối tượng Chào đã tự nguyện giao nộp 1 máy cưa gỗ, 1 rìu bổ củi; đối tượng Pao giao nộp 1 máy cưa gỗ mà các đối tượng dùng để khai thác gỗ nêu trên.

Theo đại diện VKSND huyện Tân Uyên, tính đến thời điểm hiện tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên đã tạm giữ 12 đối tượng về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” theo quy định tại khoản 2, Điều 232 Bộ luật Hình sự năm 2015 và đang củng cố hồ sơ khởi tố các đối tượng phạm tội theo quy định.

Phan Hải