Ngày 17/4, thông tin từ VKSND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Văn Lưu (SN 1984); Mã Văn Long (SN 1997), Mã Văn Bình (SN 1989); phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Giáp Thanh Hải (SN 1973), cùng trú tại thôn Đồng Khao, xã An Lạc, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, quy định tại Điều 232 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

leftcenterrightdel
 Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Động đọc các quyết định tố tụng đối với 4 đối tượng phá rừng đặc dụng. (Ảnh: CA Sơn Động).

Trước đó, ngày 18/3/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Động nhận được tin báo về tội phạm do Hạt kiểm lâm Ban Quản lý bảo tồn Tây Yên Tử chuyển đến về việc có dấu hiệu tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra tại Khoảnh 66, tiểu khu 148, thôn Đồng Khao, xã An Lạc, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Sơn Động đã phân công Điều tra viên, cán bộ điều tra phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ để điều tra làm rõ.

Đến ngày 28/3/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Động đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự số: 08/QĐ-CQĐT đối với vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Quá trình điều tra đến nay, Cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định vào tháng 1/2023 nhóm đối tượng gồm 4 đối tượng trên có hành vi khai thác gỗ trái pháp luật tại rừng đặc dụng là rừng tự nhiên thuộc Khoảnh 66, tiểu khu 148, thôn Đồng Khao, xã An Lạc, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. 

Qua kết quả giám định của Viện Công nghiệp rừng (Viện Khoa học lâm nghiệm Việt Nam) và kết luận giám định của Viện Điều tra, Quy hoạch rừng, 18 cây gỗ bị chặt hạ, khai thác có 17 cây táu trắng, 1 cây xoan. Tổng khối lượng gần 12,8m3 gỗ, tổng giá trị gỗ hơn 67,8 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Nam Hy