Theo điều tra, Quốc và Lê Văn Bé Năm (SN 1971) ở cùng địa phương. Tháng 10/2016, Quốc hay mua số đề từ Năm qua điện thoại và có thiếu nợ 2,1 triệu đồng. Quốc không trả tiền, nên Năm hay chặn đường đòi.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Phan Bảo Quốc tại cơ quan Công an.

Tối 4/6, Quốc thăm đồng lúa xong và lái xe máy về nhà. Quốc vừa chạy ngang qua nhà Năm, thì bị chặn lại, hành hung để đòi tiền. Sẵn cây kéo trên xe, Quốc đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Sau khi gây án, Quốc cầm kéo chạy bộ về nhà. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Quốc nhờ gia đình đưa đến Công an xã Trung Thạnh để đầu thú và giao nộp cây kéo đã sử dụng gây án.

Quốc khai nhận cay cú vì bị chửi, đánh nên dùng kéo đâm nạn nhân cho hả giận.

Kết quả khám nghiệm tử thi trên người nạn nhân Năm có tổng cộng 16 vết thương, tử vong vì mất máu cấp do đa chấn thương thủng tim, phổi, gan./.

Nho Thanh