leftcenterrightdel
 Đối tượng Võ Minh Hải vừa bị bắt giữ. (Ảnh:CA)

Ngày 4/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang vừa bắt giữ đối tượng Võ Minh Hải (28 tuổi, trú tỉnh Kiên Giang) để điều tra hành vi “giết người”. Đối tượng Hải bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn thị trấn Vĩnh Viễn (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).

Trước đó vào tối ngày 29/11, Võ Minh Hải sau khi nhậu xong tại thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ thì cùng một người bạn điều khiển xe mô tô về nhà trọ tại thành phố Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang).

Trên đường đi thì va chạm với một xe máy khác, ngã xe và bị thương. Sau đó người đi chung với Hải điện thoại cho T.X.N (37 tuổi, trú TP Vị Thanh) nhờ đến chở Hải về (giữa Hải và N. không quen biết).

Khi anh N. chở Hải thì giữa đường xảy ra mâu thuẫn, Hải lấy nón bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu của N. làm chảy máu đầu.

Anh N. sau khi đưa Hải về nhà trọ thì tiếp tục lái xe về nhà, tuy nhiên đến sáng hôm sau thì tử vong. Khi nghe tin anh N. tử vong, Hải liền bỏ trốn.

Đến nay, Công an đã bắt được Võ Minh Hải, bước đầu Hải đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Mai Phong