leftcenterrightdel
 Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (giữa) - Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP HCM.

Sáng 7/2, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP HCM cho biết đã nhận được đơn cầu cứu của chị N.H.T (21 tuổi, ngụ  quận 9) về việc bé K. (4 tháng tuổi), nghi bị chính cha ruột bạo hành dã man đến gãy cả 2 chân, xuất huyết não.

Theo thông tin ban đầu, Bệnh viện Nhi Đồng 2, (TP HCM) tiếp nhận bé K. trong đêm 3/2 trong tình trạng 2 má bầm tím, gãy xương đùi trái, nhiều vết bầm khác ở ngực, bụng và 2 tay, xuất huyết dưới nhện (xuất huyết não).

Làm việc với mẹ cháu bé, người phụ nữ này cho biết con trai mình nghi bị bố đẻ là anh C.M.T. (SN 1996) bạo hành.

Vụ việc đã được các bác sĩ của bệnh viện trình báo cho Công an phường Bến Nghé, quận 1 lập hồ sơ chuyển qua Công an quận 9 thụ lý, giải quyết./.

Phi Sơn