leftcenterrightdel
 Phòng khám Đa khoa Kỳ Đồng, ở tầng 15 Tòa nhà số 268 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Ngày 11/5, thông tin từ Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng), Cơ quan điều tra, Công an quận này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Giám đốc Phòng khám Đa khoa Kỳ Đồng, quận Lê Chân (Hải Phòng) và 2 "chân rết" để điều tra hành vi làm giấy khám sức khỏe "thần tốc" mà không qua khám thật tại cơ sở y tế theo quy định của Bộ Y tế.

Theo đó, vào khoảng 10h30 ngày 7/5, Đội Cảnh sát Kinh tế  - Công an quận Ngô Quyền kiểm tra hành chính, phát hiện Nguyễn Ngọc Bách (SN 1985, trú tại phường Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng) giao giấy khám sức khỏe cho một khách hàng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, khai thác, bước đầu Nguyễn Ngọc Bách khai nhận, thời gian gần đây, Bách cùng với Vũ Doanh Đức (SN 1971, làm nghề xe ôm, ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) thường xuyên đến cổng các bệnh viện, trung tâm y tế để thăm dò, tiếp cận với những ai có nhu cầu, cần giấy khám sức khỏe "thần tốc" để đi học lái xe, xin việc làm… mà không cần phải được bác sĩ thăm khám, kết luận tình trạng sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế. Bách thu 350.000 – 400.000 đồng/trường hợp và lấy thông tin, ảnh chân dung của khách hàng rồi chuyển cho Đức, Bách được hưởng từ 50.000 - 100.000 đồng.

Sau đó, Vũ Doanh Đức đến gặp ông Lê Sỹ Trị (SN 1972, Giám đốc Phòng khám Đa khoa Kỳ Đồng, ở tầng 15 Tòa nhà số 268 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đưa cho ông Trị thông tin, ảnh chân dung để làm giấy khám sức khỏe do phòng khám này cấp. Ông Trị được hưởng 200.000 đồng, còn Đức được hưởng 100.000 đồng/trường hợp.

Từ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra, Công an quận Ngô Quyền ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trị, Đức và Bách để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Ngô Quyền đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Khánh An