Ngày 6/1, VKSND TP Bắc Giang (Bắc Giang) đang tiếp tục phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Giang đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của 3 đối tượng: Nguyễn Duy Khanh (SN 1970); Nguyễn Duy Khánh (SN 1993), cùng trú tại TP Bắc Giang và Đặng Trần Dũng (SN 1970), trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang trong vụ “Bắt người trái pháp luật” xảy ra trên địa bàn.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng Khanh, Khánh và Dũng. (Ảnh: CABG).

Trước đó, ngày 29/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Giang nhận tin báo của anh N.V.S (SN 1974), trú tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang về việc khoảng 19h22’ cùng ngày khi anh S. đang chở một khách nữ dừng chờ đèn đỏ trên đường Hoàng Hoa Thám, TP Bắc Giang thì có 2 người đàn ông yêu cầu mở cửa xe rồi kéo vị khách nữ này đưa đi đâu không rõ.

Nhận được tin báo, Công an TP Bắc Giang xác định người phụ nữ bị bắt đi là chị T.T.O. (SN 1978), trú huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Duy Khanh quen biết với chị O. từ năm 2019 khi cùng làm kinh doanh bất động sản.

Từ ngày 28/11-15/12/2023, Khanh đã chuyển cho chị O. khoảng 10 tỉ đồng để đầu tư làm ăn. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền thì mất liên lạc với chị O.

Ngày 29/12/2023, Khanh gặp chị O. đang đi vào 1 khách sạn nên đã theo dõi, sau đó cùng Khánh và Dũng bắt ép chị O. đưa về trụ sở Công ty Bất động sản Global DIAMOND ở phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Giang đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Khanh, Nguyễn Duy Khánh (con trai Khanh) và Đặng Trần Dũng về tội “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” theo Điều 157 Bộ luật Hình sự.

H.P