Theo đó, ngày 6/4, Điểu Đôn xảy ra cãi vã với mẹ ruột là bà Thị Smây (SN 1950, ngụ xã An Phú, huyện Hớn Quản) vì chuyện mượn tiền.

leftcenterrightdel
Hiện trường vụ việc. 

Bực tức, Điểu Đôn đã cầm cây tầm vông rượt đuổi theo đánh khoảng 10 cái trúng vào đầu làm Thị Smây tử vong.

Sau đó, Điểu Đôn chạy xe máy đến nhà anh rể là ông Điểu Ghé (SN 1968) gần đó, dùng cây đập phá tài sản nên ông Ghé báo Công an.

Nhận tin báo, Công an huyện Hớn Quản có mặt khống chế Đôn khi người này đang cầm cây cố thủ trong nhà./.

Huyền Ngân