Tối 30/12, một lãnh đạo UBND xã Đắk Sin, huyện Đắk R'lấp (tỉnh Đắk Nông) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc khiến một học sinh lớp 4 tại Trường tiểu học Lê Hữu Trác bị cổng trường đổ sập đè trúng và tử vong sau đó.

leftcenterrightdel
Nơi xảy ra sự việc thương tâm. 

Theo thông tin ban đầu, sự việc nói trên xảy ra vào khoảng 16h cùng ngày tại Trường tiểu học Lê Hữu Trác (thôn 3, xã Đắk Sin, Huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông). Nạn nhân là em T.Q.P (học sinh lớp 4).

Vào thời điểm này, em P. và nhóm học sinh đang chơi đùa trước khu vực cổng trường. Lúc này có một số em học sinh đu lên cánh cửa (cổng phụ) để chơi. Một lúc sau thì bất ngờ trụ cột của cổng trường đổ sập kéo theo cả một cánh cửa khiến em P. bị đè.

Thấy vậy, nhiều thầy cô và người dân lập tức đưa em P. đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, do bị chấn thương quá nặng nên em P. đã không qua khỏi.

 Hiện cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đang xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

Nguyễn Chính