    |
 |
| Nhà máy giấy xây dựng không phép trên đất nuôi trồng thủy sản. |
Thời gian qua, nhiều người dân xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng bày tỏ bức xúc trước việc một nhà máy giấy được xây dựng, lắp đặt máy móc và từng hoạt động sản xuất trên đất nuôi trồng thủy sản nhưng chưa được xử lý dứt điểm.
Ghi nhận thực tế cho thấy, tại khu vực phản ánh tồn tại nhiều hạng mục nhà xưởng kiên cố. Theo người dân, cơ sở này xuất hiện từ thời điểm địa bàn còn thuộc huyện Tiên Lãng cũ. Sau khi xây dựng, nhà máy đi vào hoạt động, phát sinh nước thải có màu xả ra hệ thống mương nội đồng, khiến nhiều hộ nuôi trồng thủy sản lo ngại nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, nguồn nước và hoạt động sản xuất.
    |
 |
| Thời điểm còn hoạt động, nhà máy xả nước thải màu vàng ra môi trường. |
Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Phòng Kinh tế Hạ tầng xã Chấn Hưng xác nhận, nhà máy được xây dựng trên đất nuôi trồng thủy sản. Qua kiểm tra hồ sơ, địa phương xác định cơ sở này không có giấy phép xây dựng, đồng thời chưa xuất trình được các hồ sơ pháp lý liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường theo quy định.
Trước phản ánh của người dân, UBND xã Chấn Hưng đã yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động sản xuất, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm theo quy định. Tuy nhiên, quá trình làm việc gặp khó khăn do UBND xã nhiều lần xuống cơ sở nhưng không gặp được chủ. Thông tin cho biết, chủ cơ sở là người địa phương nhưng chủ yếu sinh sống, làm việc tại miền Nam nên khó khắn trong việc liên hệ, làm việc.
    |
 |
| Cho đến nay vụ việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm. |
Đến nay, dù nhà máy giấy này đã dừng hoạt động, song những hạng mục nhà xưởng kiên cố vẫn tồn tại trên đất nuôi trồng thủy sản. Dư luận đặt câu hỏi: Vì sao một công trình sản xuất được xây dựng kiên cố, không phép, không hồ sơ môi trường lại có thể hình thành và hoạt động trong thời gian dài mà không bị phát hiện, ngăn chặn kịp thời? Trách nhiệm quản lý thuộc về cơ quan, đơn vị nào? Vướng mắc pháp lý nào khiến chính quyền địa phương chưa thể xử lý dứt điểm?
Việc kiểm tra toàn diện, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan là yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường. Đồng thời tránh tạo tiền lệ xấu đối với các trường hợp sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn.