leftcenterrightdel
 Các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp thuộc quy hoạch dự án Khu vui chơi giải trí, thể thao, văn hóa, du lịch sinh thái Quang Minh.

Báo Bảo vệ pháp luật đã có bài phản ánh về việc, buông lỏng quản lý trật tự xây dựng tại xã Thủy Sơn (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) trong giai đoạn 2018 - 2019. Cụ thể, nhiều xưởng sửa chữa ô tô và biệt thự “mọc” trên đất nông nghiệp, khu vực kênh Hòn Ngọc, thuộc xã Thủy Sơn. Các công trình từ khi bắt đầu xây dựng cho đến nay không có biện pháp xử lý gì (?!). Đáng nói là, các công trình được xây dựng bất chấp việc đã có quy hoạch vào dự án.

Bản đồ vệ tinh qua các năm thể hiện, công trình biệt thự được xây dựng khoảng năm 2018 đến năm 2019. Theo khoản 2, Điều 208 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm”.

leftcenterrightdel
  Bản đồ vệ tinh qua các năm thể hiện các công trình được xây dựng. Ảnh 1: Tháng 12/2017 các vị trí đất vẫn trống; Ảnh 2: Tháng 5/2019; Ảnh 3: Tháng 2/2021; Ảnh 4: Tháng 10/2023 các công trình đã hiện hữu.

Như vậy, nhiệm vụ phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời việc sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm là của UBND xã Thủy Sơn, huyện Thuỷ Nguyên, đứng đầu là Chủ tịch UBND xã Thủy Sơn giai đoạn 2018-2019. Được biết, ông Lê Đăng Thành làm Chủ tịch UBND xã Thủy Sơn từ năm 2017 đến năm 2020 (Năm 2020, ông Lê Đăng Thành chuyển sang làm Chủ tịch UBND xã Thiên Hương cho đến nay).

Sau khi Báo Bảo vệ pháp luật phản ánh, ông Nguyễn Huy Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên đã giao cho các phòng chuyên môn kiểm tra và cung cấp thông tin cho phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật.

leftcenterrightdel
 Đường bao phía Nam xã Thủy Sơn đang được xây dựng nằm giữa khu biệt thự thuộc dự án Khu vui chơi giải trí, thể thao, văn hóa, du lịch sinh thái Quang Minh và phần quy hoạch cây xanh, hệ thống xử lý nước của dự án (nơi các có các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp).

Tại buổi làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, phóng viên được cung cấp thông tin, UBND huyện Thủy Nguyên đang lên phương án giải phóng mặt bằng khu vực kênh Hòn Ngọc (đa phần là đất nông nghiệp) để tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu vui chơi giải trí, thể thao, văn hóa, du lịch sinh thái Quang Minh tại xã Thủy Sơn (Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), do Công ty Cổ phần Đầu tư – Du lịch Quang Minh Vinashin làm chủ đầu tư.

leftcenterrightdel
 Bản đồ chỉ giới diện tích đất bị thu hồi để thực hiện dự án.

Theo bản đồ giải phóng mặt bằng thì toàn bộ khu nhà sửa xe ô tô và biệt thự xây trên đất nông nghiệp nằm trong diện bị giải phóng. Một số công trình sai phạm trên nằm trên đất của ông Đỗ Văn Viện. Cũng theo bản đồ chỉ giới đất bị thu hồi, phần diện tích đất của ông Đỗ Văn Viện đang sử dụng ở khu vực kênh Hòn Ngọc là hơn 9.000m2.

leftcenterrightdel
 Dự án Khu vui chơi giải trí, thể thao, văn hóa, du lịch sinh thái Quang Minh có quyết định giao đất từ năm 2004, đến nay vẫn còn nhiều hạng mục chưa triển khai.

Đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên cũng cho biết, các trường hợp sai phạm xây dựng trên đất nông nghiệp sẽ không được đền bù, bồi thường về công trình.

Được biết, Dự án đầu tư xây dựng Khu vui chơi giải trí, thể thao, văn hóa, du lịch sinh thái Quang Minh tại xã Thủy Sơn (Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) hiện do Công ty Cổ phần Đầu tư – Du lịch Quang Minh Vinashin làm chủ đầu tư. Năm 2004, UBND TP Hải Phòng có văn bản giao đất cho Công ty cổ phần Đầu tư – Phát triển du lịch Tân Quang Minh để thực hiện giai đoạn 1 dự án xây dựng Khu vui chơi giải trí, thể thao, văn hóa, du lịch sinh thái Quang Minh tại xã Thủy Sơn (Thủy Nguyên) với diện tích 513.789m2. Tuy nhiên, hiện tại tổng thể dự án chỉ còn hơn 231.000 m2.

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.

Hoàng Hưng - Phạm Thịnh